Hội Văn học Nghệ thuật thành phố gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất 2018

14:39, 27/02/2018

BHG - Ngày 27.2,  tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) thành phố tổ chức gặp mặt hội viên đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Đồng chí Đặng Quang Vượng, Chủ tịch Hội VHNT thành phố trao Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017.
Đồng chí Đặng Quang Vượng, Chủ tịch Hội VHNT thành phố trao Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Hội VHNT thành phố hiện có 35 hội viên, đa số là hội viên cao tuổi, đặc biệt có nhiều hội viên trên 80 tuổi nhưng luôn gương mẫu, tích cực sáng tác và nhiệt tình trong hoạt động VHNT. Năm 2017, đã thành lập được 4 Chi hội VHNT cơ sở trực thuộc Hội VHNT thành phố, gồm các Chi hội VHNT phường Nguyễn Trãi, Minh Khai, Trần Phú và Quang Trung, các hội viên đã sáng tác được gần 300 tác phẩm truyện ngắn, ký gương người tốt, việc tốt; thơ, ảnh, tranh, nhạc; nghiên cứu sưu tầm văn học dân gian… về các chủ đề kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… tạo điều kiện cho 2 hội viên đi dự lớp bồi dưỡng viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội; mở được 1 lớp bồi dưỡng viết báo và sáng tác VHNT cho 88 hội viên, CTV thuộc các phòng, ban và cán bộ Trang thông tin điện tử xã, cán bộ văn hóa xã, phường trên địa bàn thành phố. Các hội viên chuyên ngành nhiếp ảnh, mỹ thuật tích cực sáng tác, năm 2017 có trên 10 tác phẩm tham dự Triển lãm ảnh, mỹ thuật trong tỉnh và khu vực. Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác VHNT và tìm hiểu 70 năm truyền thống LLVT Hà Giang (5.1947 – 5.2017), có 12 hội viên sáng tác được trên 40 tác phẩm, kết quả đạt 1 giải Nhì và 5 giải Khuyến khích… Trong năm Hội VHNT thành phố phối hợp với Thư viện tỉnh, Trung tâm VH – TT – DL thành phố tổ chức giới thiệu 3 hội viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển VHNT thành phố, trong chương trình giới thiệu tác giả - tác phẩm văn học; phối hợp với Trường CĐSP Hà Giang tổ chức thành công “Đêm thơ – Nhạc” chào mừng, tôn vinh các Nhà giáo trên địa bàn thành phố và của tỉnh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11…

Năm 2018, Hội VHNT thành phố đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Phấn đấu 100% hội viên trở lên có tác phẩm gửi đến Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Báo Hà Giang; tham gia các cuộc triển lãm tranh, ảnh trong tỉnh, khu vực; tổ chức Cuộc thi Ký, thơ với chủ đề “Thành phố tôi yêu”, phát động vào quý I và kết thúc vào quý IV.2018; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sáng tác báo chí, VHNT cho các CTV…

Tại buổi gặp mặt, Hội VHNT thành phố tặng Giấy khen cho 7 hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động VHNT năm 2017 và kết nạp 8 hội viên mới vào Hội VHNT thành phố.

Tin, ảnh: THANH THỦY

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải đua ngựa huyện Vị Xuyên lần thứ nhất

BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.2 (mùng 9, 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Sân vận động trung tâm, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Giải đưa ngựa lần thứ Nhất năm 2018. Dự lễ khai mạc giải đua có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện cùng đông đảo bà con nhân dân thị trấn Vị Xuyên.

26/02/2018
Sắc xuân trên Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG - Cứ mỗi độ xuân về, trên những nẻo đường, thôn xóm trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lại rực rỡ sắc màu của các loài hoa cải, đào, mận, lê… tạo nên bức tranh Xuân tươi mới, rộn ràng. Mùa Xuân trên Cao nguyên đá đẹp quyến rũ bởi những sắc màu của hoa, dọc trên những con đường, trên những ngọn núi, bên những ngôi nhà, bờ rào đá lại rực lên sắc hồng thắm của hoa đào, màu trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ, màu vàng của hoa cải, hoa cúc… 

26/02/2018
Sau 3 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục ở Yên Minh

BHG - Sau 3 năm thực hiện Đề cương số 01 - ĐC/TU năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với những mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục… chất lượng dạy và học tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực.

26/02/2018
Dòng họ 10 năm liền làm tốt công tác khuyến học

BHG - Dòng họ Hoàng, thôn Nà ác là một trong những dòng họ đã sinh sống lâu đời tại xã Phú Linh, đây là một dòng họ hiếu học và đã làm tốt công tác khuyến học trong 10 năm liền. Ngay khi chưa có chủ trương khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước, từ cuối những năm 1960 dòng họ đã có một người tốt nghiệp đại học chính quy, cũng là người đầu tiên của xã đạt trình độ này...

26/02/2018