Hà Giang

Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn phát triển du lịch

09:41, 20/01/2018

BHG - Nét nổi bật khiến Hà Giang luôn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong, ngoài nước chính là sự phong phú, đa dạng của văn hóa truyền thống, đặc sắc, đậm chất bản địa của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Bố Y, Phù Lá, Pu Péo… Và những di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Quốc gia như: Phố cổ Đồng Văn, Khu di tích kiến trúc nhà Vương, Cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn); chùa Sùng Khánh, chùa Bình Lâm (Vị Xuyên); di tích cách mạng Tiểu khu Trọng Con (Bắc Quang); Căng Bắc Mê (Bắc Mê); bãi đá cổ Nấm Dẩn (Xín Mần); danh thắng Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì; Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn...

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius tham quan hẻm vực Tu Sản, huyện Mèo Vạc.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius tham quan hẻm vực Tu Sản, huyện Mèo Vạc.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 52 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng; trong đó, có 23 di tích cấp Quốc gia, 29 di tích cấp tỉnh. Sau khi được xếp hạng, một số di tích được đầu tư, tôn tạo bằng nguồn ngân sách T.Ư, tỉnh và xã hội hóa. Có những di tích đã trở thành “địa chỉ đỏ” trên cung đường du lịch vùng cực Bắc Tổ quốc như: Di tích Nhà vương, Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, chợ tình Khâu Vai... Ngoài việc xếp hạng di tích, ngành Văn hóa còn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị đối với các di vật, cổ vật, tham mưu cho tỉnh và được Thủ tướng Chính phủ công nhận 3 bảo vật Quốc gia gồm: Chuông chùa Bình Lâm; Bia đá Chùa Sùng Khánh và đôi Trống đồng Lô Lô.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Triệu Thị Tình, cho biết: “Xác định việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu để thu hút du khách, thời gian qua, ngành đã tiến hành khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh và phát hiện nhiều di sản có giá trị để xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Ngoài ra, còn tích cực tham mưu UBND tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng nhiều di tích, danh thắng. Đặc biệt, phục vụ việc tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, ngành đã điều tra, khảo sát và xây dựng nhiều hồ sơ di sản văn hóa dân tộc, di sản địa chất đáp ứng các tiêu chí theo khuyến nghị của mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu”.

Để việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch đạt hiệu quả, ngành sẽ đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa các dân tộc. Tập trung đầu tư, bảo tồn một số di tích cấp Quốc gia, triển khai quy hoạch tổng thể di tích và lễ hội của tỉnh nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời quản lý thống nhất các lễ hội, tránh trùng lặp, lãng phí; có chính sách tôn vinh, đãi ngộ đối với nghệ nhân, nghệ sỹ nắm giữ và có công truyền dạy, phổ biến di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn phát triển văn hóa.

Bài, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên hoan Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Bắc Mê lần thứ I trong học sinh Tiểu học và THCS

BHG - Ngày 17.1, Huyện đoàn Bắc Mê phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, tổ chức Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc lần thứ I trong học sinh Tiểu học và THCS, năm học 2017-2018. Hội thi có sự tham gia của 27 đội đến từ các trường học Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Mỗi đội thi có phần trình diễn thể hiện trong thời gian 8 phút trên sân khấu, thông qua các hình thức như: diễn kịch, hát múa, kể chuyện thể hiện các nét đẹp văn hóa truyền thống địa phương nơi các em đang học tập, sinh sống. 

18/01/2018
Thác Nặm Tạu, xã Đức Xuân (Bắc Quang) được công nhận là di tích cấp Quốc gia

BHG - Ngày 29.12.2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định số: 5384/QĐ-BVHTTDL công nhận 23 di tích và danh lam thắng cảnh là di tích cấp quốc gia. Trong số các di tích và danh thắng được công nhận dịp này, tỉnh Hà Giang có danh lam thắng cảnh Thác Nặm Tạu, tại xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang.

16/01/2018
Sở Giáo dục và đào tạo sơ kết học kỳ I

BHG - Sáng 16.1, tại Trường cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, năm học 2017 – 2018. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, các trường, đơn vị trực thuộc sở và Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố.

16/01/2018
Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, lời mới dân ca dân tộc thiểu số về chủ đề "Xây dựng Nông thôn mới"

BHG - Tối 13.1, tại Chợ đêm xã Phương Độ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tổ chức Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, lời mới dân ca dân tộc thiểu số về chủ đề "Xây dựng NTM" tỉnh Hà Giang lần thứ Nhất, năm 2017.

14/01/2018