Hà Giang

Khai trương Trung tâm hỗ trợ du khách và giới thiệu sản phẩm đặc trưng Hà Giang

21:05, 13/12/2017

BHG - Chiều ngày 13.12, tại Ban quản lý Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch (CVĐC&TTXTDL), đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ du khách và giới thiệu sản phẩm đặc trưng Hà Giang. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VHTT&DL, các ngành chức năng của tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh, các Công ty lữ hành du lịch...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm.

Trung tâm Hỗ trợ du khách và giới thiệu sản phẩm đặc trưng trực thuộc Ban quản lý CVĐC&TTXTDL. Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ du khách các hoạt động như: Lập kế hoạch hành trình, cung cấp hướng dẫn viên và tư vấn du lịch nói chung; là nơi quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Hỗ trợ thông tin về du lịch Hà Giang, bao gồm thông tin về điểm đến, thông tin về sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin về tua tuyến, phương tiện vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ hỗ trợ khác. Hỗ trợ tiếp nhận, phản hồi thông tin của khách du lịch để góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch Hà Giang...

Trung tâm đặt tại Ban quản lý CVĐC&TTXTDL, với gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách. Thời gian mở cửa phục vụ từ 7h30 – 21h các ngày trong tuần.

Phát biểu tại buổi khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2017 tỉnh ta đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực phát triển KT – XH. Trong sự thành công đó có đóng góp quan trọng của ngành Văn hóa. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự mạnh dạn, chủ động của ngành Văn hóa trong việc cho ra đời Trung tâm hỗ trợ du khách và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Mong muốn Trung tâm sẽ phát huy vai trò, là cầu nối thu hút khách du lịch đến Hà Giang, kết nối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã để có những sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Từ đó góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của tỉnh một cách bền vững.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu đã cắt băng khai trương Trung tâm hỗ trợ du khách và giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Đồng thời, tham quan các sản phẩm, ứng dụng trưng bày tại Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày các sản phẩm tại Trung tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm tại Trung tâm.

                                                                   Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mê đắm lời Then, điệu Tính Quang Minh

BHG - Xã Quang Minh nằm ở phía Đông Nam của huyện Bắc Quang, gồm 15 dân tộc anh em cùng chung sống, với hơn 90% là dân tộc Tày. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa phong phú và riêng biệt; trong đó điệu hát Then, tiếng đàn Tính từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc Tày ở Quang Minh.

30/11/2017
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cường I chú trọng chất lượng nuôi dưỡng học sinh

BHG - Với phương châm "thầy, cô giáo coi trường là nhà, đồng nghiệp là người thân, học sinh là con, em của mình...", Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Yên Cường I, xã Yên Cường (Bắc Mê) đã nâng cao trách nhiệm của thầy, cô với học sinh và gắn kết hơn tình thầy trò. Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường I có 462 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, có 7 điểm trường. 

30/11/2017
Khí hậu, "đặc sản" của Cao nguyên đá

BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản lớn, ôm trong mình nhiều giá trị di sản  địa chất, di sản văn hóa… Đến đây, du khách được thưởng thức nhiều đặc sản là những món ăn. Nhưng với chúng tôi, nhiều lần đến đây còn có một thứ "đặc sản", đó là một tiểu vùng khí hậu đặc thù, đem lại nhiều cảm nhận mới lạ về Miền đá. Cao nguyên đá Đồng Văn có  khí hậu khá đặc biệt. Mùa Hè mát hơn nhiều vùng khác thì mùa Đông, đồng bào nơi đây thường phải vất vả trước những đợt rét kéo dài...

30/11/2017
Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội

BHG - Sáng 29.11, sở Văn hoá TT&DL tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội nhằm tăng cường liên kết, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020  với những nội dung chính như...

29/11/2017