Hà Giang

Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang

11:01, 09/12/2017

BHG - Ngày 8.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Đại học Fulbright, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện nghiên cứu và phát triển du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện khoa học địa chất và khoáng sản; Công ty TNHH Mckinsey&Company Việt Nam. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, lãnh đạo UBND 4 huyện vùng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luật Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luật Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang

Tại Hội nghị, đại diện Sở KH&ĐT đã Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch. Hội đồng thẩm định có 19 thành viên đại diện các sở, ngành của tỉnh. Việc Quy hoạch phát triển du lịch CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, do Sở VHTT&DL làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Mckinsey thực hiện. Tổng thể quy hoạch được chia thành 10 phần, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Đánh giá thực trạng các tài nguyên, nguồn lực và thị trường du lịch; các lĩnh vực, dự án ưu tiên; môi trường, chính sách cần thiết để hỗ trợ phát triển du lịch…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá rất cao cách làm của tỉnh Hà Giang trong việc ký kết với Tập đoàn Mckensey lập Quy hoạch du lịch cho tỉnh. Chủ đầu tư và đơn vị tổ chức thực hiện đã có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án, với nhiều cách nhìn mới mẻ, đồng thời có sự so sánh giữa Cao nguyên đá Đồng Văn với các Công viên có điều kiện tương đồng. Về một số góp ý đối với Quy hoạch, nhiều đại biểu đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần thống nhất trong việc sử dụng số liệu bởi các số liệu sử dụng trong quy hoạch có sự chênh lệch giữa Sở VHTT&DL và Cục thống kê đã dẫn đến việc phân tích, xây dựng quy hoạch chưa sát với thực tế. Cần đặt du lịch của Hà Giang trong mối liên kết với các tỉnh trong khu vực và nước lân cận để từ đó có những định hướng cho phù hợp. Việc đầu tư xây dựng sân bay trên vùng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn là hợp lý song cần cân đối lại nguồn lực. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần đặt du lịch Hà Giang gắn với sự liên kết với các ngành, lĩnh vực khác. Quy hoạch cần đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư các chính sách đặc thù cho tỉnh Hà Giang phát triển du lịch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định khẳng định việc lập Quy hoạch phát triển du lịch CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có vai trò hết sức quan trọng. Tỉnh Hà Giang trân trọng tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, bổ sung, đóng góp vào bản quy hoạch. Đánh giá cao trách nhiệm, phương pháp làm của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Đồng thời yêu cầu các bên cần tiếp thu toàn bộ nội dung các ý kiến đóng góp bổ sung vào bản Quy hoạch. Giao cho Sở VHTT&DL đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành song trong tháng 12.2017, và trình tại phiên họp UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hà Giang dự kiến sẽ công bố Quy hoạch vào tháng 2.2018. Do vậy, đề nghị các đơn vị có liên quan cần tập trung tinh thần, trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ công việc đã được giao.

Tin, ảnh: Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cường I chú trọng chất lượng nuôi dưỡng học sinh

BHG - Với phương châm "thầy, cô giáo coi trường là nhà, đồng nghiệp là người thân, học sinh là con, em của mình...", Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Yên Cường I, xã Yên Cường (Bắc Mê) đã nâng cao trách nhiệm của thầy, cô với học sinh và gắn kết hơn tình thầy trò. Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường I có 462 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, có 7 điểm trường. 

30/11/2017
Khí hậu, "đặc sản" của Cao nguyên đá

BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản lớn, ôm trong mình nhiều giá trị di sản  địa chất, di sản văn hóa… Đến đây, du khách được thưởng thức nhiều đặc sản là những món ăn. Nhưng với chúng tôi, nhiều lần đến đây còn có một thứ "đặc sản", đó là một tiểu vùng khí hậu đặc thù, đem lại nhiều cảm nhận mới lạ về Miền đá. Cao nguyên đá Đồng Văn có  khí hậu khá đặc biệt. Mùa Hè mát hơn nhiều vùng khác thì mùa Đông, đồng bào nơi đây thường phải vất vả trước những đợt rét kéo dài...

30/11/2017
Mê đắm lời Then, điệu Tính Quang Minh

BHG - Xã Quang Minh nằm ở phía Đông Nam của huyện Bắc Quang, gồm 15 dân tộc anh em cùng chung sống, với hơn 90% là dân tộc Tày. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa phong phú và riêng biệt; trong đó điệu hát Then, tiếng đàn Tính từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc Tày ở Quang Minh.

30/11/2017
Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội

BHG - Sáng 29.11, sở Văn hoá TT&DL tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội nhằm tăng cường liên kết, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020  với những nội dung chính như...

29/11/2017