Giao lưu văn nghệ "Xuân biên giới -Tết hải đảo"

15:39, 02/12/2017

BHG - Tối 1.12, tại sân phố cổ thị trấn Đồng Văn, Câu lạc bộ (CLB) tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp với Huyện đoàn và Đồn Biên phòng Đồng Văn tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Xuân biên giới - Tết hải đảo”. Dự buổi giao lưu có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương là CLB tập hợp những thanh niên ưu tú trong cả nước có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm đối với các chiến sĩ Hải quân, biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình giao lưu văn nghệ lần này nằm trong chuỗi hoạt động của CLB nhằm kết nối tình cảm, thăm hỏi động viên, tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là điểm đến đầu tiên trong hành trình của CLB trong năm 2018. Tại đêm giao lưu, các thành viên CLB, cùng các đoàn viên, chiến sĩ đồn Biên phòng Đồng Văn biểu diễn nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, biên giới, biển đảo thể hiện sự biết ơn, hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng, các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia.

Giao lưu tại đêm văn nghệ, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn CLB tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã mang những thông điệp, thông tin bằng những hình ảnh cụ thể về những hoạt động của các chiến sĩ Hải quân tại quần đảo Trường Sa đến với đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện, giao lưu truyền tải thêm nhiều thông điệp về Trường Sa, Hoàng Sa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, giúp tuổi trẻ Hà Giang hiểu và có trách nhiệm hơn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

                                                                 HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cường I chú trọng chất lượng nuôi dưỡng học sinh

BHG - Với phương châm "thầy, cô giáo coi trường là nhà, đồng nghiệp là người thân, học sinh là con, em của mình...", Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Yên Cường I, xã Yên Cường (Bắc Mê) đã nâng cao trách nhiệm của thầy, cô với học sinh và gắn kết hơn tình thầy trò. Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường I có 462 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, có 7 điểm trường. 

30/11/2017
Khí hậu, "đặc sản" của Cao nguyên đá

BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản lớn, ôm trong mình nhiều giá trị di sản  địa chất, di sản văn hóa… Đến đây, du khách được thưởng thức nhiều đặc sản là những món ăn. Nhưng với chúng tôi, nhiều lần đến đây còn có một thứ "đặc sản", đó là một tiểu vùng khí hậu đặc thù, đem lại nhiều cảm nhận mới lạ về Miền đá. Cao nguyên đá Đồng Văn có  khí hậu khá đặc biệt. Mùa Hè mát hơn nhiều vùng khác thì mùa Đông, đồng bào nơi đây thường phải vất vả trước những đợt rét kéo dài...

30/11/2017
Mê đắm lời Then, điệu Tính Quang Minh

BHG - Xã Quang Minh nằm ở phía Đông Nam của huyện Bắc Quang, gồm 15 dân tộc anh em cùng chung sống, với hơn 90% là dân tộc Tày. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa phong phú và riêng biệt; trong đó điệu hát Then, tiếng đàn Tính từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc Tày ở Quang Minh.

30/11/2017
Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội

BHG - Sáng 29.11, sở Văn hoá TT&DL tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội nhằm tăng cường liên kết, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020  với những nội dung chính như...

29/11/2017