Hà Giang

Chương trình bay dù trên mùa Hoa Tam giác mạch

15:37, 02/12/2017

BHG - Nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Hoa Tam giác mạch (TGM) lần thứ 3 của tỉnh; sáng 2.12, tại huyện Đồng Văn, Ban Tổ chức (BTC) các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức Chương trình bay dù trên mùa Hoa TGM. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Đồng Văn, Mèo Vạc và đông đảo du khách, người dân vùng Cao nguyên đá…

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các phi công trước khi bay dù trình diễn.
Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các phi công trước khi bay dù trình diễn.

Chương trình bay dù trên mùa Hoa TGM lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Đồng Văn và tỉnh Hà Giang, thu hút 60 phi công đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thủ đô Hà Nội. Địa điểm tổ chức bay dù được Ban tổ chức khảo sát, chọn điểm cất cánh từ đỉnh núi Pố Lổ, thôn Pố Lổ, thị trấn Đồng Văn và hạ cánh xuống cánh đồng thuộc tổ 7 thị trấn Đồng Văn. Chương trình được diễn ra từ ngày 2 đến 3.12.2017. Ngoài việc bay trình diễn, BTC cũng đã bố trí cho khách du lịch và người dân có nhu cầu bay trải nghiệm với giá dịch vụ là 2 triệu đồng/người/lượt bay.

Qua chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu và tạo ra sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trong và ngoài nước đến với vùng Cao nguyên đá Đồng Văn; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Trước khi Chương trình bay dù trên mùa hoa TGM diễn ra, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã động viên, chúc các phi công hoàn thành quá trình bay dù theo kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Các phi công thực hiện bay dù trình diễn.
Các phi công thực hiện bay dù trình diễn.

 

 

 

 

                                                                      Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mê đắm lời Then, điệu Tính Quang Minh

BHG - Xã Quang Minh nằm ở phía Đông Nam của huyện Bắc Quang, gồm 15 dân tộc anh em cùng chung sống, với hơn 90% là dân tộc Tày. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa phong phú và riêng biệt; trong đó điệu hát Then, tiếng đàn Tính từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào dân tộc Tày ở Quang Minh.

30/11/2017
Khí hậu, "đặc sản" của Cao nguyên đá

BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là một di sản lớn, ôm trong mình nhiều giá trị di sản  địa chất, di sản văn hóa… Đến đây, du khách được thưởng thức nhiều đặc sản là những món ăn. Nhưng với chúng tôi, nhiều lần đến đây còn có một thứ "đặc sản", đó là một tiểu vùng khí hậu đặc thù, đem lại nhiều cảm nhận mới lạ về Miền đá. Cao nguyên đá Đồng Văn có  khí hậu khá đặc biệt. Mùa Hè mát hơn nhiều vùng khác thì mùa Đông, đồng bào nơi đây thường phải vất vả trước những đợt rét kéo dài...

30/11/2017
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Cường I chú trọng chất lượng nuôi dưỡng học sinh

BHG - Với phương châm "thầy, cô giáo coi trường là nhà, đồng nghiệp là người thân, học sinh là con, em của mình...", Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Yên Cường I, xã Yên Cường (Bắc Mê) đã nâng cao trách nhiệm của thầy, cô với học sinh và gắn kết hơn tình thầy trò. Trường PTDTBT Tiểu học Yên Cường I có 462 học sinh, 57 cán bộ, giáo viên, có 7 điểm trường. 

30/11/2017
Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội

BHG - Sáng 29.11, sở Văn hoá TT&DL tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020 với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội nhằm tăng cường liên kết, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2017 - 2020  với những nội dung chính như...

29/11/2017