Mèo Vạc tích cực chuẩn bị cho năm học mới

07:10, 08/08/2017

BHG- Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học năm học 2017 - 2018, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mèo Vạc đảm bảo, sẵn sàng đón năm học mới.

Các thầy, cô Trường Tiểu học Pải Lủng (Mèo Vạc) chuẩn bị chỗ ở cho học sinh bán trú.
Các thầy, cô Trường Tiểu học Pải Lủng (Mèo Vạc) chuẩn bị chỗ ở cho học sinh bán trú.

Đồng chí Lâm Quang Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc, cho biết: Ngay trong dịp hè năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường của 18 xã, thị trấn khẩn trương thống kê, tu sửa những phòng học đã xuống cấp; rà soát lại số học sinh (HS) các cấp; chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên nhà trường; tổ chức tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS; có kế hoạch phân công giáo viên dạy phụ đạo, bổ sung kiến thức kịp thời đối với những học sinh trở lại trường muộn, hoặc thường xuyên nghỉ học. Đề nghị UBND các xã, thị trấn phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên tham gia công tác huy động học sinh đến trường. Thực hiện, quản lí tốt về nhân khẩu, khai sinh, đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với học sinh trong độ tuổi đi học, đặc biệt là đối với các gia đình có nguy cơ để con em bỏ học giữa chừng. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập của con em mình...

Năm học 2017 – 2018, huyện Mèo Vạc có 1.645 cán bộ quản, giáo viên, nhân viên. Tổng số HS dự kiến các cấp là: Nhà trẻ 37 nhóm/ 552 cháu; mẫu giáo 330 lớp/6.831 HS; cấp Tiểu học 550 lớp/11.021 HS; cấp THCS là 187 lớp/5.905 HS. Dự kiến toàn huyện tăng 34 nhóm, lớp/1.588 học sinh. Để đảm bảo chất lượng dạy và học, trong dịp hè Phòng GD&ĐT huyện cũng đã tổ chức bồi dưỡng chính trị cho 1.455 cán bộ quản lý, giáo viên; bồi dưỡng chuyên môn cho 390 giáo viên cấp mầm  non, 701 giáo viên cấp Tiểu học và 436 giáo viên cấp THCS.

Đến thăm Trường Tiểu học Pải Lủng trong dịp cuối tháng 7, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các thầy, cô trong trường đang quét dọn, vệ sinh trong và ngoài trường học. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học 2017 – 2018 toàn trường có 30 cán bộ, giáo viên với tổng 424 em HS, trong đó có 223/424 em là HS bán trú. Để đảm bảo duy trì các em từ 6 – 14 tuổi đến trường với số lượng cao nhất, ngay trong dịp hè nhà trường đã tham mưu cho UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đến từng hộ gia đình vận động các em đi học; sửa chữa lại các điểm trường đã xuống cấp; vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ các em đồ dùng học tập.

Mục tiêu đề ra năm học 2017 - 2018 huyện Mèo Vạc sẽ phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ và HS các cấp đến lớp đạt từ 95% - 98% trở lên. Với sự quan tâm của các ngành lên quan, các trường trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã sẵn sàng cho năm học mới. Tất cả các trường trong huyện sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.2018.

HOÀNG TUYẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm chuẩn nhiều trường chạm mốc 30

Tính đến cuối giờ chiều 30/7, nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thậm chí điểm chuẩn của một số trường ở mức 30 điểm.

31/07/2017
12 kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phát triển giáo dục STEM

Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị cho Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có đề cập đến giáo dục STEM. Là người trong lĩnh vực này, ông Nguyễn Thành Hải, Viện nghiên cứu giáo dục STEM, ĐH Missouri, Hoa Kỳ đã có 12 kiến nghị đóng góp gửi tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

28/07/2017
Triển lãm chuyên đề "Uống nước nhớ nguồn – Đạo lý của dân tộc"

BHG- Sáng 21.7, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Triển lãm chuyên đề "Uống nước nhớ nguồn – Đạo lý của dân tộc", hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017). Dự khai trương triển lãm có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

21/07/2017
Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch "Hùng vĩ Hà Giang" tại thành phố Hồ Chí Minh

BHG - Sáng 21.7, tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch "Hùng vĩ Hà Giang". Dự Hội nghị có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng các đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trong nước.

21/07/2017