Trường THPT Lê Hồng Phong và THCS Lê Lợi tổng kết năm học 2016 - 2017 và chia tay học sinh khối 12 niên khoá 2014 - 2017

15:14, 25/05/2017

BHG - Sáng 25.5, trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hà Giang) tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 và chia tay học sinh khối 12 niên khoá 2014 - 2017.

Năm học 2015 – 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, trường THPT Lê Hồng Phong đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ duy trì sỹ số đạt 96%. Về xếp loại hạnh kiểm: Tốt 432 học sinh (HS), đạt 51%, tăng 24% so với năm học trước; Khá 351 HS, đạt 42,44%; Trung bình 59 HS, chiếm 6,9%. Về xếp loại học lực: Giỏi 3 HS, đạt 0,35%; Khá 321 HS, đạt 38,12 %; Trung bình 456 HS, chiếm 53,72%; tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm so với năm học trước. Đặc biệt nhà trường có 39 HS đạt giải cao trong kỳ thi HSG cấp tỉnh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại buổi lễ, nhà trường đã tặng hoa, quà và Giấy khen cho các thầy cô và các em học sinh đạt thành tích trong năm học vừa qua. Đồng thời tổ chức chia tay các em học sinh khối 12 niên khoá 2014 - 2017.

Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen và quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2016 – 2017.
Lãnh đạo nhà trường tặng Giấy khen cho các em học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2016 – 2017.

                                                                        Tin, ảnh: MY LY

* Ngày 25.5, trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang) tổ chức tổng kết năm 2016 – 2017 và Lễ tri ân học sinh khối 9.

Năm học này, trường THCS Lê Lợi đã tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng công tác bồi dưỡng mũi nhọn. Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá sát với năng lực học tập của học sinh, quản lý điểm trên Website của trường. Chất lượng 2 mặt giáo dục có sự chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ năm trước; đội ngũ giáo viên luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. Qua đó, tỷ lệ chuyển lớp đạt 97%, chuyển cấp đạt 100%, có 179 học sinh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, Chi đoàn giáo viên và Đội thực hiện tốt các phong trào như: Thể dục thể thao – văn nghệ, ngoại khóa giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành viên, giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, ma túy, HIV/AIDS… góp phần thực hiện tốt phòng trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được nhà trường quan tâm, vận động ủng hộ học sinh vượt khó học giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang) khen thưởng 179 học sinh giỏi các cấp.
Trường THCS Lê Lợi khen thưởng 179 học sinh giỏi các cấp.

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khúc tráng ca về cuộc mưu sinh nơi "hiểm địa" Mã Pì Lèng (Kỳ II: Trăn trở Mã Pì Lèng)

BHG- Từ trước khi có con đường Hạnh Phúc, Mã Pì Lèng được ví như là nơi mà đến ngựa cái vượt qua cũng phải trụy thai(!) Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường, thanh niên xung phong, đồng bào Hà Giang đã khuất phục được cái "sống mũi ngựa" thách thức ngàn đời này để mở đường vượt qua Đệ nhất hùng quan. 

25/05/2017
Yên Minh gấp rút chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia

BHG- Không đầy một tháng nữa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra. Đây là thời điểm thầy và trò các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Minh đang gấp rút ôn tập, hoàn tất việc chuẩn bị về cơ sở vật chất để kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng.

25/05/2017
Khúc tráng ca về cuộc mưu sinh nơi "hiểm địa" Mã Pì Lèng (Kỳ I: Chinh phục thiên nhiên, gieo mầm sống nơi "hiểm địa")

BHG- "Sống trên đá, chết nằm trong đá" là câu nói nhiều người hay nhắc đến cuộc sống của người dân vùng Cao nguyên đá. Còn với tôi, sau những lần trải nghiệm Miền đá, có một điều ngỡ ngàng hơn, đó là việc người dân 2 bên hẻm vực Tu Sản và dưới chân đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc đang nắm giữ một "kỷ lục" không ai muốn, họ canh tác, sinh sống tại một trong những nơi "hiểm địa" nhất Việt Nam. 

24/05/2017
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Nhà thiếu nhi tỉnh

BHG - Sáng 23.5, tại Hội trường tầng 4 Nhà thiếu nhi (NTN) tỉnh, Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (1992 – 2017) Nhà thiếu nhi tỉnh đã được tổ chức. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Tú Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo NTN tỉnh qua các thời kỳ; đại diện NTN thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Điện Biên và đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

23/05/2017