Hà Giang

"Mê cung đá" – Kiệt tác của thiên nhiên

16:28, 25/04/2017

BHG - Nằm giữa lòng Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn, “Mê cung đá” thuộc xã Khâu Vai (Mèo Vạc) mang dáng dấp của Vịnh Hạ Long thu nhỏ. Với kiến tạo độc đáo về mặt địa chất, địa mạo, “Mê cung đá” không chỉ được xem là kiệt tác của thiên nhiên mà nơi đây còn gắn liền với câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa Chàng Ba và Nàng Út – nguồn cội của phiên “Chợ tình” trên miền cực Bắc. Trong hành trình trải nghiệm CNĐ Đồng Văn, “Mê cung đá” đang là một trong những địa điểm đầy mê hoặc đối với những người ưa khám phá.

1.	Cổng vào “Mê cung đá” có kiến tạo đặc biệt với hình vòm hang– một trong các điểm chụp ảnh ưa thích của du khách.
Cổng vào “Mê cung đá” có kiến tạo đặc biệt với hình vòm hang – một trong các điểm chụp ảnh ưa thích của du khách.

 

2.	“Hòn Trống Mái” trên “Mê cung đá” khiến nơi đây mang dáng dấp của Vịnh Hạ Long thu nhỏ.
“Hòn Trống Mái” trên “Mê cung đá” khiến nơi đây mang dáng dấp của Vịnh Hạ Long thu nhỏ.

 

3.	“Mê cung đá” đang là điểm khám phá của người dân và du khách.
“Mê cung đá” đang là điểm khám phá của người dân và du khách.

 

4.	Ở “Mê cung đá” có những dãy đá xếp thành lũy, tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ của đá cao nguyên.
Ở “Mê cung đá” có những dãy đá xếp thành lũy, tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ của đá cao nguyên.

 

5.	Có tên gọi “Mê cung đá” là do kiến tạo địa chất đặc biệt, những tảng đá lô nhô, chia thành những con đường nhỏ như mê cung.
 Có tên gọi “Mê cung đá” là do kiến tạo địa chất đặc biệt, những tảng đá lô nhô, chia thành những con đường nhỏ như mê cung.

 

6.	 “Mê cung đá” còn là nơi gắn liền với cuộc sống của một số người dân địa phương.
“Mê cung đá” còn là nơi gắn liền với cuộc sống của một số người dân địa phương.

 

7.	Nằm cách xã Khâu Vai khoảng 2km, “Mê cung đá” là nơi hò hẹn của những đôi lứa trong ngày “Chợ tình”.
Nằm cách xã Khâu Vai khoảng 2km, “Mê cung đá” là nơi hò hẹn của những đôi lứa trong ngày “Chợ tình”.

 KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Chợ tình" Khâu Vai: Nơi gìn giữ nét văn hóa đặc sắc

BHG - Khi cao nguyên đá Đồng Văn khoác lên mình chiếc áo mới với những nương ngô xanh mướt thì cũng là lúc người dân vùng cao Mèo Vạc xúng xính trên người với bộ quần áo sặc sỡ xuống chợ tình Khâu vai để hẹn hò. 

24/04/2017
Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017

BHG- Trong chuỗi các sự kiện của lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017, diễn ra từ ngày 21 – 23.4, có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Thi chọi chim Họa mi, Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà; giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống... thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

24/04/2017
Mèo Vạc: Đón hơn 15.000 lượt khách đến Lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017

BHG- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 21 -23.4), Lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai tỉnh Hà Giang năm 2017 đã khép lại và thành công tốt đẹp.

24/04/2017
Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà tại Chợ tình Khâu Vai năm 2017

BHG- Nằm trong khuôn khổ của Chợ tình Khâu Vai năm 2017, chiều 22.4 (tức ngày 26.3 âm lịch), các hộ dân trong thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai (Mèo Vạc) tổ chức Lễ dâng hương, tỏ lòng tưởng nhớ về câu chuyện tình yêu cảm động của Chàng Ba và Nàng Út tại Miếu Ông, Miếu Bà. 

23/04/2017