Hà Giang

Khai mạc lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017

08:17, 22/04/2017

BHG- Tối 21.4, tại địa điểm “Mê cung đá” thuộc xã Khâu Vai (Mèo Vạc), UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng BCĐ Tây Bắc; Lưu Văn Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành T.Ư; Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Sở Du lịch Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc; đông đảo du khách và người dân địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai năm 2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai năm 2017.

 

 

“Chợ tình” Khâu Vai từ khi hình thành đến nay đã trải qua gần 100 năm; trở thành nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. “Chợ tình” Khâu Vai được tổ chức duy nhất một lần vào ngày 27.3 âm lịch hàng năm. Năm nay, lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 21 – 23.4 (ngày 25 – 27.3 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú, như: Hội thi chọi chim Họa mi, Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà; giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống; các hoạt động trải nghiệm, thăm quan: Hóa thân thành đồng bào dân tộc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian; trải nghiệm cưỡi ngựa trên “Cung đường tình yêu”; trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa ở các Làng Văn hóa du lịch như: Dân tộc Giáy tại thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà; văn hóa dân tộc Mông tại thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng; tham quan những giá trị địa chất mới được khám phá ở “trái tim đá”, vách đá trắng ở thôn Mã Pì Lèng, xã Pả Vi; thưởng thức ẩm thực vùng cao, các sản phẩm truyền thống địa phương tại Chợ đêm Mèo Vạc và ở xã Khâu Vai…

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của “Chợ tình” Khâu Vai là tính nhân văn sâu sắc; đây là phiên chợ ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. “Chợ tình” Khâu Vai còn có giá trị về cảnh quan, danh thắng, với vẻ đẹp từ sự kiến tạo của thiên nhiên. Lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu mà Hà Giang muốn giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước. Việc tổ chức lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang; tái hiện những giá trị cuộc sống, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn, góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa, mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào. Đây cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc của nhân dân các dân tộc Hà Giang nói riêng và đồng bào các dân tộc trong cả nước, nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch…

Một màn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Chuyện tình Khâu Vai”, tái hiện câu chuyện tình yêu giữa Chàng Ba và Nàng Út.
Một màn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Chuyện tình Khâu Vai”, tái hiện câu chuyện tình yêu giữa Chàng Ba và Nàng Út.

 

 

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Chuyện tình Khâu Vai”, tái hiện câu chuyện tình yêu huyền thoại; thể hiện rõ những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn.

 

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa rực rỡ, để lại ấn tượng trong lòng du khách.
Kết thúc chương trình là màn pháo hoa rực rỡ, để lại ấn tượng trong lòng du khách.


KIM TIẾN

TIN VIDEO:


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ ra mắt Làng nghề đan quẩy tấu

BHG - Sáng 20.4, tại thôn Sủng Pờ, UBND xã Thắng Mố, huyện Yên Minh tổ chức Lễ ra mắt Làng nghề đan quẩy tấu. Tới dự có lãnh đạo chính quyền địa phương và đông bảo bà con nhân dân.

21/04/2017
Trường THCS TT Yên Phú: Thi "Tuyên truyền, giới thiệu sách" năm 2017

BHG- Chiều 20.4, Trường THCS thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) đã tổ chức thành công Hội thi "tuyên truyền, giới thiệu sách" năm 2017 chào mừng Ngày sách Việt Nam (21.4).

21/04/2017
Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017

BHG - Chiều 20.4, tại Thư viện tỉnh, Sở VHTT&DL tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017. Dự có lãnh đạo một số sở của tỉnh, đại diện các nhà sách trên địa bàn thành phố.

21/04/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra một số điểm du lịch ở Đồng Văn và Mèo Vạc

BHG- Ngày 20.4, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát một số địa điểm du lịch trên địa bàn huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo Ban quản lý Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn; lãnh đạo huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

21/04/2017