Hẹn về... Khâu Vai!

09:17, 20/04/2017

BHG - Tháng Tư về, Cao nguyên đá dịu dàng trong sắc thắm hoa ban, hoa gạo. Nắng đầu Hạ vàng tươi nhuộm hồng đôi má hây hây của những thiếu nữ Mông. Cuối Xuân, đầu Hạ cũng là lúc lòng người nơi miền đá mong mỏi về một phiên chợ đặc biệt – “Chợ tình” Khâu Vai, nơi người ta tìm đến chẳng phải để mua, cũng không phải để bán mà chỉ để trao nhau một ánh nhìn, một cái nắm tay rất vội, uống cùng nhau chén rượu nồng và ôn lại chuyện xưa...

Các em thiếu nhi đang tích cực tập luyện cho tiết mục hoạt cảnh vào đêm khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai.                    Ảnh: CTV
Các em thiếu nhi đang tích cực tập luyện cho tiết mục hoạt cảnh vào đêm khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai. Ảnh: CTV

Những người già nhất ở nơi miền đá Khâu Vai này cũng không thể nhớ được “Chợ tình” Khâu Vai có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, truyền thuyết bắt nguồn phiên chợ là từ câu chuyện tình của chàng Ba và nàng Út, song tình yêu của hai người lại gây ra hiềm khích giữa hai dòng tộc. Để tránh cuộc đối đầu đẫm máu, họ buộc phải xa rời nhau và hẹn thề cứ đến ngày 27.3 âm lịch lại tìm về Khâu Vai hát cho nhau nghe, kể với nhau những thầm kín ấp ủ trong lòng suốt một năm xa cách, rồi hôm sau lại trở về với cuộc sống thường ngày. “Chợ tình” Khâu Vai được hình thành từ đó, mới đầu chỉ là nơi hẹn hò của những người đã lỡ dở tình duyên, yêu thương nhau mà không đến được với nhau; bây giờ, Khâu Vai đã trở thành phiên chợ hẹn hò, từ người trẻ đến người già và biết bao du khách tìm về để trải nghiệm và cảm nhận những giá trị nhân văn độc đáo của phiên chợ “có một không hai” này.

Đến hẹn lại lên, năm nay Tuần Văn hóa Du lịch lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai được tổ chức từ ngày 21 đến 23.4 (tức 25 – 27 tháng 3 âm lịch). Với sự chuẩn bị chu đáo và nhiều đổi mới trong khâu tổ chức, chắc chắn mảnh đất Khâu Vai huyền thoại sẽ để lại ấn tượng trong lòng du khách. Một điểm nhấn đặc biệt là năm nay, ngoài địa điểm trung tâm xã, “Chợ tình” sẽ được tổ chức ở “Mê cung đá”, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. “Mê cung đá” nằm cách trung tâm xã Khâu Vai khoảng 3 km, là hệ thống những tảng đá nằm sát nhau, bị bào mòn do tác động của thời gian và ngoại cảnh khiến chúng có nhiều hình thù kỳ lạ và đẹp mắt. Khi bước chân qua cánh cổng vững chắc, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào một mê cung bí ẩn, hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc và trải nghiệm mới mẻ về Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội “Chợ tình” năm nay có chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống “Chợ tình” Khâu Vai”, được tổ chức quy mô cấp tỉnh, bên cạnh việc phát huy những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc còn nhằm mục đích tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Công viên Địa chất. Đến với Lễ hội năm nay, du khách sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc như: Hội thi chọi chim Họa mi, Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà; giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống... Đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị như: Cưỡi ngựa trên “Cung đường tình yêu”, thưởng thức ẩm thực vùng cao, các sản vật truyền thống của địa phương tại Chợ đêm Mèo Vạc; trải nghiệm nét sinh hoạt đậm đà bản sắc dân tộc tại các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Giáy, dân tộc Mông; tham quan những giá trị địa chất mới được khám phá ở “trái tim đá”...

“Chợ tình” Khâu Vai được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mang tính nhân văn cao đẹp của truyền thuyết. Với mục tiêu an toàn, tiết kiệm, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương, huyện Mèo Vạc đã tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị. Đến nay, địa phương đã sẵn sàng đón du khách đến trải nghiệm. Mới đây, huyện Mèo Vạc đã tổ chức gặp mặt các chủ nhà hàng, quán ăn, đại lý, siêu thị và yêu cầu đảm bảo công tác an ninh, trật tự; đảm bảo trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường, cảnh quan. Chỉ đạo Đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng; tiến hành niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, thiết lập đường dây “nóng” để nhận phản ánh của du khách nếu có tình trạng “chặt chém” và công khai số điện thoại, địa chỉ email của lãnh đạo huyện...

Chỉ còn ít ngày nữa là Tuần văn hóa Du lịch Lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai năm 2017 diễn ra. Du khách thập phương thì háo hức tìm về để trải nghiệm phiên chợ độc đáo; còn với các chàng trai, cô gái nơi miền đá, thậm chí cả người già, người trung tuổi ai nấy đều không giấu nổi nét rạo rực, bồn chồn trên khuôn mặt, trong những bộ quần áo mới phẳng phiu mà có lẽ họ đã cất cả năm để dành... gặp gỡ một nửa yêu thương của mình. “Chợ tình” Khâu Vai hôm nay đã ít nhiều thay đổi, nhưng trong cái nhộn nhịp của sự mua bán, du khách vẫn sẽ bắt gặp đâu đó những ánh mắt mải miết kiếm tìm, vẫn nghe tiếng khèn gọi bạn vang vọng hòa trong tiếng gió vi vu như kể ta nghe về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa...

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong xã hội hiện đại

BHG- Mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội... đang làm cho môi trường sống hiện tại của trẻ em tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ bạo hành, xâm hại tình dục, bạo lực học đường, trẻ em bị bỏ rơi, mua bán, bắt cóc, vi phạm pháp luật, phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... dẫn đến những tổn thương cả về thể chất, tinh thần và sự tuột dốc "không phanh" về đạo đức, lối sống. 

20/04/2017
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Chuyện tình Khâu Vai"

BHG - Tối 19.4, tại địa điểm "Mê cung đá" thuộc xã Khâu Vai (Mèo Vạc), Ban tổ chức lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật "Chuyện tình Khâu Vai". Đây là chương trình nghệ thuật được công diễn tại đêm khai mạc lễ hội "Chợ tình" Khâu Vai năm 2017 diễn ra vào tối ngày 21.4. 

20/04/2017
Hội nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2017

BHG - Sáng 19.4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ thi cấp tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố.

19/04/2017
Nhà hàng Sông Núi góp phần gìn giữ văn hóa ẩm thực của Hà Giang

BHG - Gỏi cá hồi, gà "đi bộ", vịt cổ ngắn, lợn đen, xôi ngũ sắc… những món ngon được làm từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhất định bạn phải thưởng thức khi đến Hà Giang. Hãy để nhà hàng Sông Núi giúp bạn có được cảm nhận đầy đủ về văn hóa ẩm thực của người dân nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

19/04/2017