Hà Giang

Xây dựng Công viên Địa chất, nhiệm vụ cả hệ thống chính trị

07:40, 28/02/2017

BHG- Ngày 30.7.2013, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC)- Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2013 – 2020. Trên cơ sở đó, những năm qua chúng ta đã đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị của CVĐCTC- Cao nguyên đá. Nhân dịp này, phóng viên (P.V) có cuộc trao đổi với đồng chí (Đ/c) Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng và phát triển CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn về những nỗ lực xây dựng, phát huy giá trị của Cao nguyên đá Đồng Văn.

Phỏng vấn đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý. Ảnh: P.V
Phỏng vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý. Ảnh: P.V

- P.V: Xin đồng chí cho biết một số nỗ lực của tỉnh trong xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của CVĐCTC - Cao nguyên đá thời gian qua!?

- Đ/c Trần Đức Quý: Tháng 10.2010, Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ của chúng ta gia nhập Mạng lưới CVĐCTC. Đây là niềm tự hào to lớn không chỉ riêng của Hà Giang mà còn là niềm tự hào của cả nước. Bởi, Cao nguyên đá trở thành CVĐCTC thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Nhận thức được trách nhiệm xây dựng, bảo tồn và phát huy di sản này, năm 2013 BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 14 về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2013 – 2020. Trên cơ sở đó, đến nay các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng đã không ngừng nỗ lực, chung tay xây dựng, bảo vệ Công viên, từng bước biến những giá trị di sản trở thành nguồn sinh kế cho đồng bào nơi đây.

Sau khi được tái đánh giá tư cách thành viên Mạng lưới CVĐCTC, từ năm 2014 đến nay, Hà Giang tiếp tục thực hiện những tiêu chí, khuyến nghị của chuyên gia Mạng lưới CVĐCTC về bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Chúng ta đã điều tra, khảo sát, khoanh vùng các điểm di sản, đồng thời bàn giao các điểm di sản cho địa phương quản lí; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Cao nguyên đá; triển khai Dự án lập Quy hoạch phát triển du lịch CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035, hướng tới mục tiêu đưa Cao nguyên đá trở thành Khu du lịch Quốc gia.

Những năm qua, chúng ta đã tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của T.Ư, đặc biệt là sự quyết tâm của tỉnh đã đầu tư không nhỏ cho việc phát triển KT - XH gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cao nguyên đá. Chúng ta nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cảnh quan, cải tạo hệ thống giao thông, đầu tư hệ thống thông tin, thúc đẩy việc xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển của vùng; bảo tồn, khôi phục các di sản văn hóa... Qua đó, làm thay đổi tích cực diện mạo vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Với những lợi thế to lớn, cùng với việc không ngừng xây dựng, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Công viên, giúp cho CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

P.V – Năm 2017, chúng ta sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì nhằm phục vụ công tác xây dựng, bảo tồn CVĐCTC - Cao nguyên đá!?

Đ/c Trần Đức Quý: Năm 2017, là năm cuối thực hiện nhiệm vụ theo khuyến nghị của chuyên gia Mạng lưới CVĐCTC - Công viên sẽ chuẩn bị cho kỳ tái đánh giá tư cách thành viên lần thứ 2 vào năm 2018. Đây là thời điểm để chúng ta tiếp tục thực hiện quyết tâm xây dựng, đồng thời đánh giá lại những kết quả đã làm được thời gian qua. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/UBND, ngày 06.01.2017 về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch, chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các bước tiếp theo sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2030; tổ chức công bố Quy hoạch đầu tư phát triển du lịch khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đầu tư xây dựng bảo tàng không gian văn hóa 17 dân tộc vùng CVĐC; tiếp tục xây dựng các điểm nhấn du lịch gắn với bảo tồn và khôi phục các làng nghề truyền thống; thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐCTC. Đặc biệt là việc kiểm tra, xử lí các tổ chức, cá nhân trong công tác đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn không đúng quy hoạch, chấn chỉnh việc khai thác tài nguyên khoáng sản làm ảnh hưởng đến di sản. Tăng cường hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ với các tổ chức quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư cho vùng CVĐCTC- Cao nguyên đá...Để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và phát huy các giá trị của CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn – niềm tự hào của Hà Giang và Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết số 14/2013 của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh cần phải xác định chủ trương xây dựng và phát triển CVĐCTC là nhiệm vụ trọng tâm và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

P.V Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh!

HUY TOÁN (Thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì công bố Quyết định xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa của huyện

BHG - Tối 26.2, tại sân vận động trung tâm huyện, huyện Hoàng Su Phì đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ cúng rừng của dân tộc Nùng và xếp hạng bổ sung di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang của huyện. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao - du lịch; lãnh đạo 2 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và đông đảo bà con nhân dân thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì)…

27/02/2017
Lễ hội Bàn Vương xã Ngọc Đường

BHG- Ngày 27.2 (tức ngày 2.2 Âm lịch), đồng bào dân tộc Dao tại thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường (Tp. Hà Giang) tưng bừng tổ chức Lễ hội Bàn Vương. Tới dự có các đồng chí lãnh Tp. Hà Giang, xã Ngọc Đường, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. 

27/02/2017
Trường Tiểu học Đông Phong đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

BHG - Sáng 24.2, Trường Tiểu học Đông Phong, xã Đồng Yên (Bắc Quang) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tới dự có lãnh đạo huyện Bắc Quang, Phòng GD & Đào tạo, xã Đồng Yên, các đơn vị trường học và đông đảo bà con nhân dân...

24/02/2017
Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài TT – TH huyện Quang Bình thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch

BHG - Ngày 23.2, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức lễ Công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài TT – TH huyện Quang Bình thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Quang Bình.  

24/02/2017