Hà Giang

Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2016)

15:01, 15/11/2016

BHG- Sáng 15.11, tại Quảng trường 26.3, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức Khai mạc Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2016) và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Tới dự có các đồng chí: Trần Đức Qúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 114 bức tranh cổ động được chọn từ 1.295 tác phẩm của hơn 400 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc. Trong đó, có 60 tác phẩm tranh cổ động thể hiện nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến với cách thể hiện cô đọng, xúc tích; qua đó đã truyền tải truyền thống yêu nước, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương phát động Toàn quốc kháng chiến; củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó là 54 tác phẩm tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, phác họa những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt, phê phán những hành vi không phù hợp như trang phục phản cảm, hành nghề mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình… Qua đó, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo thăm quan các tác phẩm trong triển lãm.
Các đồng chí lãnh đạo thăm quan các tác phẩm trong triển lãm.

Đặc biệt, triển lãm diễn ra vào thời điểm tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, sẽ góp phần tạo nên thành công, không khí sôi động, rực rỡ thêm cho ngày hội.

PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những người "giữ lửa" cho văn hóa dân tộc Mông trên Cao nguyên đá

BHG- Miền đất cực Bắc của Tổ quốc ẩn chứa những nét nguyên sơ bản địa, nơi chứa đựng những mảng màu riêng biệt của đồng bào dân tộc Mông. Giữ vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của di sản văn hóa phi vật thể, những nghệ nhân dân gian đã tạo nên sự gắn kết, hòa quyện giữa văn hóa truyền thống dân tộc Mông với đất và người Cao nguyên đá. 

15/11/2016
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường THPT Lê Hồng Phong

BHG- Sáng 15.11, Trường THPT Lê Hồng Phong (Thành phố Hà Giang) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1951 – 2016). 

15/11/2016
Giao lưu, gặp mặt các thế hệ nhà giáo và học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong

BHG - Tối 12.11, Trường THPT Lê Hồng Phong (thành phố Hà Giang) tổ chức Giao lưu, gặp mặt các thế hệ nhà giáo và học sinh nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập trường THPT Lê Hồng Phong (15.11.1951 – 15.11.2016). Đến dự có đồng chí Vũ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; Hội Cựu giáo chức trường THPT Lê Hồng Phong; Trưởng ban liên lạc các khóa cùng đông đảo phụ huynh và học sinh. 

13/11/2016
Họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 10 năm 2016

BHG - Ngày 11.11, tại phòng họp Liên hiệp các Hội khoa học và kĩ thuật tỉnh đã diễn ra buổi họp Ban tổ chức Cuộc thi, nhằm thống nhất nội dung chương trình, kế hoạch tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTN-NĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ 10, năm 2016 và phát động cuộc thi lần thứ 11 (2016 – 2017). Tới dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học, Tỉnh đoàn, Báo Hà Giang, Đài PT&TH tỉnh…

12/11/2016