Hà Giang

Khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II

14:48, 18/11/2016

BHG - Sáng 18.11, tại Quảng trường 26-3, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, viện Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hà Giang và 13 đoàn của các tỉnh tham gia lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 diễn ra trong 2 ngày 18-19.11, với sự tham gia của 13 tỉnh gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Đắc Lắc, Nghệ An, Thanh Hóa và Lạng Sơn. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo của trung ương và các địa phương, đặc biệt là các nghệ nhân, diễn viên của 13 đoàn đã đến Hà Giang tham gia lễ hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II năm 2016 được tổ chức tại Hà Giang là dịp để đồng bào các dân tộc Mông của các tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời là cơ hội để các tỉnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc của mảnh đất và con người các địa phương với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước, qua đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu với các tỉnh trong khu vực…

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Trình diễn nét đẹp trang phục nữ dân tộc Mông; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mông; Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, chế biến các món ẩm thực dân tộc Mông và thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông…

Tiết mục múa Khèn của người Mông Hà Giang.
Tiết mục múa Khèn của người Mông Hà Giang.

 

Sàng bột ngô làm Mèn Mén.
Sàng bột ngô làm Mèn Mén.

 

Làm Khèn Mông.
Làm Khèn Mông.

          VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang: Gặp mặt cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục

BHG - Sáng 17.11, UBND thành phố Hà Giang tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục thành phố nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Tới dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố; các cán bộ, nhà giáo ưu tú nguyên là lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố; đại diện giáo viên các trường trên địa bàn thành phố…

17/11/2016
Cây Khèn - "linh hồn" của người Mông

BHG- Bước chân lên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, người ta sẽ không thể quên được tiếng khèn Mông da diết, trầm bổng vang vọng giữa núi đá trùng điệp. Cây khèn là một nhạc cụ gắn bó với người Mông mỗi khi xuống chợ cũng nh trong các dịp lễ, tết... Thiếu tiếng khèn, là thiếu đi "linh hồn" của người Mông.

17/11/2016
Trường THCS Minh Khai kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

BHG - Sáng 16.11, Trường THCS Minh Khai (Tp Hà Giang) tổ chức Lễ kỉ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và 10 năm thành lập trường (2006 - 2016). Tới dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh; các đồng chí nguyên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng qua các thời kì; cán bộ, công chức và đông đảo học sinh nhà trường. 

16/11/2016
Xã Tân Bắc (Quang Bình) tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn năm 2016

BHG - Ngày 15.11, xã Tân Bắc (Quang Bình) đã tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn năm 2016. Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn được tổ chức hàng năm vào ngày 16.10 (âm lịch). Dự lễ hội có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các ngành, đoàn thể của huyện Quang Bình; lãnh đạo các huyện bạn trong tỉnh và các huyện giáp ranh với huyện Quang Bình của tỉnh Lào Cai, Yên Bái; các du khách nước ngoài và nhân dân trong khu vực.  

16/11/2016