Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh
BHG- Thời gian qua, cùng với sự phát triển của các loại hình thông tin giải trí, phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN) quần chúng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn được kế thừa, duy trì và phát triển rộng khắp. Đây là hoạt động tô đậm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh cho cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang). |
Cùng với phong trào rèn luyện, thi đấu thể dục, thể thao; các hoạt động VHVN luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh. Được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các cấp; sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, nên hoạt động này đã tạo được sức lan tỏa lớn.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.801 đội văn nghệ quần chúng (VNQC) thuộc 196 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố; mỗi tổ, đội có từ 10 đến 20 hạt nhân văn nghệ là các diễn viên không chuyên, cán bộ nghỉ hưu, đoàn viên, thanh niên, người lao động của địa phương. Hạt nhân các đội văn nghệ (VN) đều xuất thân từ các vùng quê, gắn liền với công việc nhà nông, nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, các diễn viên không chuyên đã đóng góp tích cực vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống. Hết năm 2015, tổng số buổi hoạt động của đội VNQC trên địa bàn tỉnh là 4.262 buổi. Tỉnh đã tổ chức được 100 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 200.000 lượt người xem và phục vụ các nhiệm vụ chính trị trong tỉnh tại một số huyện trên địa bàn tỉnh... Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh, Phòng VHTT, Trung tâm VHTTDL các huyện, thành phố đã phối hợp với các xã phường tổ chức các hoạt động VHVN mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc tại các điểm trên địa bàn thành phố và các huyện trong tỉnh.
Ở Hà Giang, mỗi năm có hàng trăm buổi biểu diễn và các hội thi, hội diễn, liên hoan VN được tổ chức đều đặn từ tỉnh xuống cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân. Ở hầu khắp các ngành và địa phương trong tỉnh, phong trào VHVN quần chúng được phát động và duy trì rộng khắp, điển hình như: Bắc Quang, Mèo Vạc, ngành Giáo dục - Đào tạo, Y tế... Các chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng thường xuyên được các huyện, thành phố tổ chức rộng khắp gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nhiều hoạt động VHVN được tổ chức như: Hát giao duyên, hát cầu mùa màng bội thu trong các lễ hội: Lễ hội Lồng Tông, Gầu Tào, Cầu Trăng,... góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động vui chơi văn hóa lành mạnh trong nhân dân.
Bản chất của phong trào VHVN quần chúng được hình thành từ những người yêu thích ca hát hoặc từ các tổ, đội VN ở mỗi thôn, bản. Do đó, lực lượng biểu diễn chủ yếu là những người không chuyên nên mỗi chương trình nghệ thuật quần chúng luôn đậm chất bình dị, tự nhiên, chân thật của bà con các dân tộc trong tỉnh. Ngay cả khi thiếu thốn điều kiện về cơ sở vật chất thì người dân vẫn luôn biết cách sáng tạo ra những “đứa con tinh thần” là sản phẩm VHVN quần chúng một cách phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của cộng đồng dân cư. Vì vậy mà hoạt động VHVN quần chúng vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân ở mọi nơi.
MỸ HẰNG
Ý kiến bạn đọc