Khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016

09:49, 15/02/2016

BHG- Hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Thân năm 2016. Tối 13.2, huyện Mèo Vạc đã long trọng tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm 2016. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo 4 huyện trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn; nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến dự Ngày hội…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ II năm 2016 được huyện Mèo Vạc tổ chức với mục đích nhằm bảo tồn, khai thác, tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và tính đặc thù văn hóa của dân tộc Mông nói riêng. Ngày hội lần này diễn ra trong 2 ngày 13 - 14.2 (tức ngày 06 - 07.01 âm lịch). Đến với ngày hội, du khách sẽ được tham gia trải nghiệm các hoạt động như: xếp tường rào đá; se lanh dệt vải; đan quẩy tấu… thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào như: mèn mén, thắng cố cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mông. Việc tổ chức ngày Hội có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, giáo dục và phát huy các giá trị văn hoá, làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hoá tinh thần, tâm linh của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư V (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; đồng thời, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch trên vùng công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung huyện Mèo Vạc nói riêng.

Một trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.
Một trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.

Ngay sau Lễ khai mạc, đã diễn ra phần thi Chung kết trình diễn trang phục dân tộc và biểu diễn các tiết mục khèn Mông. Ở phần thi trang phục dân tộc với sự tham gia của 17 đội là những thí sinh có tuổi đời 18 - 20 dự thi đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Với những trang phục độc đáo được thêu dệt tạo ra những bộ váy cầu kỳ với những hoa văn đa màu sắc thông qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất tạo ra được các đôi bạn trẻ thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Kết thúc phần thi Ban tổ chức đã lựa chọn ra những đôi có trang phục đẹp nhất thể hiện tốt nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba...

Phần thi trang phục dân tộc của 17 đội đại diện cho các xã, thị trấn huyện Mèo Vạc tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.
Phần thi trang phục dân tộc của 17 đội đại diện cho các xã, thị trấn huyện Mèo Vạc tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trò chơi dân gian tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.

 

Một trận chọi dê hay thu hút đông đảo người xem tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.
Một trận chọi dê hay thu hút đông đảo người xem tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.

 

Hoạt động “Vỗ mông” trong Lễ hội của đồng bào dân tộc Mông được diễn ra khắp các tuyến đường thị trấn Mèo Vạc.
Hoạt động “Vỗ mông” trong Lễ hội của đồng bào dân tộc Mông được diễn ra khắp các tuyến đường thị trấn Mèo Vạc.

 

 

Thiếu nữ dân tộc Mông trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.
Thiếu nữ dân tộc Mông trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ II năm 2016.


Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

BHG- Tối 30.1, tại sân Quảng trường 26.3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật  chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề ngàn hoa dâng Đảng. 

31/01/2016
Nâng cao chất lượng nhà hàng, khách sạn

BHG- Năm qua, số lượng du khách đến tỉnh ta tăng cao, ước đạt 762.622 lượt người; tăng 17,3%. Nhờ sự phát triển của du lịch, chất lượng, số lượng phòng nghỉ ở các cơ sở lưu trú cũng ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh có 150 cơ sở lưu trú, với tổng số 2.176 phòng; công xuất sử dụng phòng bình quân đạt 60 – 80 %.

30/01/2016
Giao lưu thơ nhạc "Mừng Đảng, mừng Xuân"

BHG- Tối 29.1, Thư viện tỉnh phối hợp với CLB thơ ca thành phố và CLB thơ ca phường Ngọc Hà tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc với chủ đề 'Mừng Đảng, mừng Xuân" tại Thư viện tỉnh. Đến dự có lãnh đạo Sở VH TT&DL, các hội viên CLB thơ ca thành phố, cán bộ nhân viên thư viện tỉnh cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

30/01/2016
"Lưng chừng núi, lưng chừng mây, không nửa chừng tính cách"

(Xuân 2016)- "Từ miền Nam xuôi ngược đường ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng quê hương miệt vườn.." là bài hát mà Đoàn Báo Tây Ninh hát tặng Báo bạn Hà Giang làm quà gặp mặt lần đầu tiên...

29/01/2016