Sở Văn hoá - thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2016

15:41, 18/01/2016

BHG- Sáng 18.1, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL và gia đình năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên, Quang Bình, Xín Mần; Phòng văn hoá các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại Hội nghị

Năm 2015, Sở VHTTDL đã tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc, Hội thảo phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc – Tây Bắc, Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII, Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2015… qua đó, thu hút được trên 762 nghìn lượt khách du lịch đến với tỉnh ta, tăng 17,3% so với năm 2014, doanh thu đạt trên 700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức triển lãm 6 Chuyên đề về kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thu hút trên 17 nghìn lượt người xem, tham quan. Các đoàn nghệ thuật quần chúng tổ chức trên 100 buổi nghệ thuật biểu diễn, phục vụ khoảng 200 nghìn lượt người xem. Các đội chiếu phim lưu động chiếu được trên 2.000 buổi phục vụ trên 170 nghìn lượt người. Hệ thống thư viện duy trì mở cửa phục vụ gần 200 nghìn lượt bạn đọc; luân chuyển trên 11 nghìn lượt sách cho 62 điểm thư viện. Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm, phát triển; tổ chức 8 giải thi đấu theo kế hoạch cấp ngành; tham gia thi đấu 9 giải trong khu vực; phối hợp với các Sở, ngành tổ chức 15 giải thể thao; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tỷ lệ gia đình đạt văn hoá chiếm trên 56%, 33,8% làng, bản, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí văn hoá…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao những kết quả của ngành VHTTDL trong năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí mong muốn, trong năm 2016, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2015, khắc phục những hạn chế, cố gắng hoàn thành mục tiêu, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra; năng động, sáng tạo tiếp tục nghiên cứu, tạo ra bước đột phá; tham mưu cho tỉnh khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch; quản lý tốt việc tổ chức các lễ hội, khi tổ chức ngày phải càng có chiều sâu, không dàn chải vừa giữ gìn được bản sắc vừa đảm bảo không lãng phí. Nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, đẩy mạnh quảng bá để thu hút du khách. Để làm được điều này, đồng chí Trần Đức Quý đề nghị: Ngành VHTTDL cần nhanh chóng cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào các nhiệm vụ trong năm 2016; bám sát chủ trương, nghị quyết của tỉnh và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó nâng cao hiệu  quả các hoạt động… đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XII và triển lãm ảnh chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả"

BHG- Ngày 17.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm tranh cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam và triển lãm ảnh chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả" tại Quảng trường 26.3 và Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

18/01/2016
Chương trình nghệ thuật "Hoa của đá"

BHG- Tối 17.1, tại Quảng trường 26.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hoa của đá" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng thành công Hội nghị tổng kết HĐND tỉnh Hà Giang (nhiệm kỳ 2011 – 2016) và kỷ niệm 70 năm ngành VHTT&DL (18.1.1946 – 2016).

18/01/2016
Bộ GD&ĐT thông báo kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục

BHG- Ngày 15.1, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do đồng chí Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non tỉnh, để thông báo kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (PCGDMNCTE5T) đối với tỉnh Hà Giang. 

16/01/2016
Bàn giao đưa vào sử dụng công trình nâng cấp nhà lưu trú cho học sinh xã Pải Lủng

BHG- Ngày 14.1, UBND xã Pải Lủng (Mèo Vạc) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Hà Nội) tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà nội trú cho học sinh tại trường PTDT bán trú Tiểu học Pải Lủng. 

15/01/2016