Ban Tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh họp đánh giá tiến độ triển khai công tác tổ chức Lễ hội

14:38, 27/10/2015

BHG- Sáng 27.10, Ban Tổ chức (BTC) Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang năm 2015 tổ chức họp, nhằm đánh giá tiến độ triển khai việc tổ chức Lễ hội. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BTC của tỉnh; lãnh đạo, đại diện Trung tâm văn hóa của 4 huyện vùng Cao nguyên đá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại cuộc họp.

Theo kế hoạch, Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15.11.2015. Đến nay, các Tiểu ban phục vụ đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai, cụ thể hóa các nội dung công việc được giao theo đúng tiến độ. Đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện đã hoàn thiện việc in ấn các loại thẻ đeo, biển xe phục vụ Lễ hội, thực hiện thi công lắp đặt sân khấu biểu diễn và triển khai công tác tập luyện chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc theo đúng kịch bản được phê duyệt. Ban tổ chức Lễ hội đã chỉ đạo Hiệp hội Du lịch của tỉnh, huyện Đồng Văn thiết kế xây dựng Hội trại du lịch phục vụ khách tham gia Lễ hội; chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra cơ sở lưu trú, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Các ngành thành viên BTC chuẩn bị tốt các khâu thiết kế in ấn, giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; lên kế hoạch đón tiếp các đoàn đại biểu, khách tham quan… Đặc biệt, UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ đã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ hội như: Trồng hoa tam giác mạch, tổ chức các hoạt động Văn hóa - văn nghệ dân gian, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại biểu, khách du lịch…

Tại cuộc họp, các thành viên trong BTC đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào công tác chuẩn bị Lễ hội như: Vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tránh tắc đường; đón tiếp, sắp xếp lịch trình cụ thể cho đoàn đại biểu của các tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ về giá cả, cách phục vụ du khách; vấn đề rác thải, vệ sinh tại các điểm du lịch…

 Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ hội hoa Tam giác mạch là sự kiện lớn của tỉnh, là dịp để tỉnh ta thể hiện sự hiếu khách, quảng bá các tiềm năng du lịch ra các tỉnh bạn và thế giới. Vì vậy, các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ các nội dung đã nêu trong Kế hoạch tổ chức Lễ hội số 109 của UBND tỉnh. Các cấp, ngành, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, rà soát lại tất cả các khâu từ việc đảm bảo nguồn kinh phí, phát giấy mời, sắp xếp chỗ ăn nghỉ, bố trí xe cho các đại biểu; đảm bảo ANTT, an toàn giao thông… đến việc hoàn tất phần sơ duyệt, tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc, với quyết tâm cao nhất đảm bảo cho Lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng.

Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG- Từ năm 2012, Ban Quản lí Công viên địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng (NCNTCĐ) và giới thiệu, quảng bá hình ảnh về CVĐCTC CNĐĐV. 

27/10/2015
Khó khăn về cơ sở vật chất ở Trường THPT Việt Lâm

BHG- Cùng với học sinh cả nước, các em học sinh trường THPT Việt Lâm (Vị Xuyên) đang đến trường với niềm tin vào một năm học mới thắng lợi. Điều lo lắng là nhiều em học sinh của trường phải ngồi học trong phòng học đã xuống cấp, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu...

27/10/2015
Khuyến học, khuyến tài vì tương lai quê hương

BHG- Sinh thời Bác Hồ đã dạy "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".Thấm nhuần điều đó, những năm qua, thực hiện chính sách ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước với sự nghiệp giáo dục - đào tạo (GD - ĐT) vùng dân tộc thiểu số, miền núi; chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc TRONG tỉnh LUÔN tích cực thi đua làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài (KH - KT), góp phần TO LỚN VÀO sự nghiệp "trồng người" nơi cực Bắc Tổ quốc.

24/10/2015
Khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật và Nhiếp ảnh năm 2015

BHG- Sáng 21.10, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật và nhiếp ảnh năm 2015. Dự buổi khai mạc có Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; lãnh đạo Hội VHNT tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc…

23/10/2015