Bàn giao nhà bán trú tặng Trường PTDT bán trú tiểu học Bát Đại Sơn

09:13, 31/08/2015

BHG- Ngày 28.8, tại xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) Đoàn công tác của Cục Dân vận (Bộ Quốc phòng), Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, tiến hành khánh thành và bàn giao công trình nhà bán trú cho Trường PTDT bán trú Tiểu học của xã.

Lãnh đạo Cục Dân vận, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục &ĐT, huyện Quản Bạ cắt băng khánh thành công trình nhà bán trú trường PTDT bán trú Tiểu học xã Bát Đại Sơn. Ảnh: Đức Tùng (Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận)
Lãnh đạo Cục Dân vận, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục &ĐT, huyện Quản Bạ cắt băng khánh thành công trình nhà bán trú trường PTDT bán trú Tiểu học xã Bát Đại Sơn. Ảnh: Đức Tùng (Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận)

Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Ngô Văn Bích, Cục trưởng Cục Dân vận; lãnh đạo đại diện Cục Chính trị Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, sở Giáo dục &ĐT, UBND và Ban CHQS huyện Quản Bạ, Đồn BP Nghĩa Thuận; cấp ủy chính quyền xã Bát Đại Sơn. Công trình được khởi công từ tháng 6, hoàn thành ngày 28. 8, nhà cấp 4, mái lợp tôn, gồm 7 phòng (tổng diện tích sử dụng 250m2), nền lát gạch, và sân bê tông hơn 100m2 .Tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ đồng được trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng, do cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân tiết kiệm, đóng góp hàng năm. Ngoài ra cán bộ,chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Quản Bạ, cán bộ, giáo viên và nhân dân đóng góp được 590 ngày công.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Dân vận trao tặng nhà trường, các em học sinh; thăm, tặng quà 135 gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và cấp ủy, chính quyền một số xã trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Cục Chính trị Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tặng quà cho trường PTDT bán trú Tiểu học xã Bát Đại Sơn.

Đức Tùng - Cẩm Lê


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gần 70 học sinh điểm trường Sủng Chớ B rất cần có ngôi trường mới

BHG- Điểm trường Sủng Chớ B là một trong những điểm trường khó khăn nhất của xã Sủng Tráng (Yên Minh). Điểm trường nằm cách trường chính 6 km, trong đó có hơn 4 km là đường dân sinh, chủ yếu là đá lởm chởm, dành cho người đi bộ là chính. Người có kinh nghiệm thường xuyên đi lại trên con đường này mới dám đi xe máy. Nếu trời nắng thì còn có thể đi được, còn khi trời mưa thì tất cả đành phải "cuốc bộ".

28/08/2015
Test

abc

28/08/2015
Đại hội Hội Khuyến học xã Sủng Trái, nhiệm kỳ 2015-2020

BHG- Sáng 26.8, Hội Khuyến học (KH) xã Sủng Trái (Đồng Văn) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Chủ tịch Hội KH tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sủng Trái, Hội KH huyện Đồng Văn cùng 40 đại biểu đại diện cho các Chi hội KH thôn, bản, trường học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học… trong xã.

28/08/2015
Hội Khuyến học tỉnh giám sát phong trào khuyến học, khuyến tài tại 4 huyện vùng cao phía Bắc

BHG- Trong 3 ngày từ 25 - 27.8, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức đợt giám sát, nắm tình hình công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đoàn công tác của Hội do đồng chí Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm trưởng đoàn.

28/08/2015