Hà Giang

Mèo Vạc tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất

21:47, 06/02/2015

HGO- Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ  nhất, năm 2015  sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, huyện Mèo Vạc đang tích cực chuẩn bị, đảm bảo Ngày hội được tổ chức thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách đến tham quan.

Ngày hội Văn hóa cũng là dịp để nam, nữ hát đối giao duyên, tỏ tình.
Ngày hội Văn hóa cũng là dịp để nam, nữ hát đối giao duyên, tỏ tình.

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc  diễn ra từ ngày 28. 2 đến 1.3, (tức ngày 10 – 11.1 âm lịch) tại sân vận động huyện Mèo Vạc với các hoạt động: Lễ cúng 30 tết, lễ đặt tên người đàn ông dân tộc Mông trưởng thành, thi đánh Sảng, thi chọi chim Họa Mi, tung Còn. Giới thiệu về ý nghĩa cây Lanh trong đời sống sinh hoạt và tâm linh của dân tộc Mông, quy trình các công đoạn dệt thành vải; ý nghĩa về cây khèn Mông, kỹ thuật đan Quẩy tấu. Giới thiệu về Lễ ăn hỏi, Lễ hội Gầu Tào, Hội vỗ mông. Tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc lần thứ nhất năm 2015 gắn với  đón nhận Bằng xếp hạng các di tích và di sản phi vật thể Quốc gia...

Tại lễ hội, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ dân tộc Mông trong “Chương trình chung kết người đẹp dân tộc Mông với trang phục truyền thống”, khám phá nét văn hóa vỗ mông, trải nghiệm quy trình làm mèn mén, kỹ thuật xếp tường rào đá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông Nho Quế dưới chân đèo Mã Pì Lèng và tham quan di tích quốc gia hang Rồng.  Đồng thời, du khách có dịp tham gia giao lưu ẩm thực và văn hóa khèn Mông mang đặc trưng dân tộc Mông vùng cao Mèo Vạc, tham quan khu trưng bày, giới thiệu trang phục, công cụ lao động sản xuất và bán các sản phẩm nông nghiệp đã trở thành thương hiệu của đồng bào Mèo Vạc, như: Rượu ngô men lá, mật ong Bạc ha...

Trong những ngày này, huyện Mèo Vạc đang tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Mèo Vạc; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động; hoàn chỉnh việc chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra quản lý giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, đảm bảo Ngày hội Văn hoá dân tộc Mèo Vạc lần thứ nhất năm 2015 thành công tốt đẹp.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của đồng bào địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời  góp phần bảo tồn, giáo dục và phát huy những giá trị văn hóa, làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân các dân tộc vùng cao nguyên đá, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với du khách gần xa khi đến với Mèo Vạc.

QUỲNH LƯU


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc tăng cường giải pháp giữ ấm cho học sinh trong mùa Đông

HGO- Mèo Vạc là huyện vùng cao núi đá thường có sương mù dày đặc vào buổi sáng, đặc biệt là vào những ngày Đông giá rét. 

31/01/2015
Hóa giải tranh chấp nguồn nước gần 45 năm qua trên dãy Sảng Phùng Sư

HGO- Cuối đông, con đường từ km 26 xã Thèn Phàng trên Quốc lộ 4D rẽ qua Sông Chảy lên xã Ngán Chiên gằn gọc. Có lẽ cái nắng gió và những cơn mưa rừng đã "cuỗm" mất con đường lên xã. 

31/01/2015
Đường Hạnh phúc cần lắm một dòng văn học

HGO- Tôi đã đọc đi đọc lại câu nói "Tôi chết, tôi sẽ chết ở đây. Tôi nằm bên vệ đường Hạnh phúc này. Anh em phải tiếp tục phá đá. Mai đây, con đường được hoàn thành, anh em về lại quê hương Lạng Sơn... 

31/01/2015
Tổng kết Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc

Sáng 30.1, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác phát triển du lịch (HTPT DL) 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình HTPT DL năm 2014; triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2015. 

30/01/2015