Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

10:58, 02/02/2023

BHG - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2023), sáng 2.2, Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người trong Khuôn viên Tỉnh ủy. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 
Nghi thức dâng lẵng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghi thức dâng lẵng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh báo cáo: Năm 2022, dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH, cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đã hoàn thành và vượt mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,8%; thu hút khách du lịch tăng 146,7% so với nghị quyết; các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả, bền vững. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; chương trình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo sinh kế cho người dân gắn với giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất của người dân, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng dạy và học, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy; việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu được đồng bào các dân tộc đồng tình, hưởng ứng, đã trở thành phong trào sâu rộng. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được chăm lo, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết); triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, với 6.700 căn nhà...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chỉnh lẵng hoa dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chỉnh lẵng hoa dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng. Chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được chỉ đạo quyết liệt, sát sao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được xây dựng, củng cố, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh báo cáo với Bác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh báo cáo với Bác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang
Các đại biểu dành phút mặc niệm trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu dành phút mặc niệm trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, phát triển có chiều sâu…

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trước Anh linh Hồ Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh hứa: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và Tám điều Bác căn dặn khi Người về thăm; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, ngày càng giàu đẹp, văn minh như điều Bác hằng mong muốn.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bác Hồ với những mùa Xuân của Đảng và dân tộc
BHG - Một trăm năm trước (tháng 6.1923), Nguyễn Ái Quốc quyết định rời Pháp, với tư duy trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh, tổ chức, đoàn kết, huấn luyện quần chúng và lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành tự do, độc lập. Đó là một quyết định sáng suốt thể hiện tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc, một chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và khát vọng muốn đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin về nước rọi chiếu con đường đi của dân tộc đến bến bờ hạnh phúc.
31/01/2023
Khát vọng Việt Nam vươn tầm thời đại
- Để thực hiện khát vọng tìm ra con đường giải phóng dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân, Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả đời mình, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã vượt qua mọi gian nan, đi khắp năm châu, bốn biển và đã tìm được lý luận cách mạng trong “Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin kết hợp với thực tiễn của thắng lợi Cách mạng Tháng 10 Nga
30/01/2023
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây Xuân Quý Mão và kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Quản Bạ
BHG - Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới, sáng 29.1, huyện Quản Bạ tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Quản Bạ và đông đảo bà con các dân tộc xã Cán Tỷ (Quản Bạ).
29/01/2023
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi công Khu du lịch Papiu Lũng Hồ và tham gia Tết trồng cây, kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Yên Minh
BHG - Chiều 28.1, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn đã tới dự Lễ khởi công dự án Khu du lịch Papiu Lũng Hồ, xã Lũng Hồ do Công ty Cổ phần truyền thông Hoa Sao làm chủ đầu tư và tham gia Tết trồng cây; kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Yên Minh. Cùng đoàn công tác còn có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn...
28/01/2023