Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ Thượng cờ đầu Xuân và kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

13:23, 28/01/2023

BHG - Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn đã tới dự lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú đầu Xuân năm 2023. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đồng Văn...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú đầu Xuân năm 2023.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú đầu Xuân năm 2023.

Dưới lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 được kéo từ từ lên ngọn kỳ đài trên đỉnh núi Rồng. Giai điệu hào hùng của bài Quốc ca được vang lên thể hiện lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, qua buổi lễ cũng là sự khẳng định với quyết tâm chính trị cao cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; tỉnh Hà Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực toàn diện hơn trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; đưa nghị quyết vào cuộc sống với những chuyển biến rõ rệt, hiệu quả cao, là động lực để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tiếp tục phấn đấu xây dựng Hà Giang phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh một hồi trống đồng tại Nhà lưu niệm Khu di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh một hồi trống đồng tại Nhà lưu niệm Khu di tích Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Ngay sau Lễ Thượng cờ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát hang Hàm Rồng dưới chân núi Rồng. Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy đã giao Sở VHTT&DL phối hợp với huyện Đồng Văn làm tốt công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch, có giải pháp nhằm đưa du khách đến với hang động để phát triển du lịch của xã Lũng Cú nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung nhằm phát huy giá trị cũng như thu hút du khách đến với Đồng Văn, góp phần đưa Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch của tỉnh đi vào cuộc sống. Qua đó, người dân vừa có trách nhiệm bảo tồn, vừa được thụ hưởng giá trị du lịch đem lại…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Lễ trồng cây tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Lễ trồng cây tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Tiếp tục chương trình công tác tại các huyện Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã đến tham dự Lễ phát động trồng cây đầu năm tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc và tham quan mô hình phát triển kinh tế; thăm, tặng quà hộ gia đình ông Vừ Chính Phủ, thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi (Mèo Vạc).

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát hang Hàm Rồng tại xã Lũng Cú (Đồng Văn).
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát hang Hàm Rồng tại xã Lũng Cú (Đồng Văn).
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà hộ gia đình ông Vừ Chính Phủ tại thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi (Mèo Vạc).
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà hộ gia đình ông Vừ Chính Phủ tại thôn Pả Vi Thượng, xã Pả Vi (Mèo Vạc).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ Thượng cờ đầu Xuân và kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia Tết trồng cây và kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Đồng Văn
BHG - Chiều 27.1, huyện Đồng Văn tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đồng Văn.
27/01/2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại thành phố Hà Giang
BHG - Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Quý Mão – 2023, sáng 27.1, thành phố Hà Giang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão – 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, thành phố Hà Giang...
27/01/2023
Mốc son vàng của cách mạng Việt Nam

Cách đây 50 năm, vào ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết, đánh dấu một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân ta và nền ngoại giao Việt Nam.


27/01/2023
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp phát triển của tỉnh
- Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt sâu sắc, quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận dụng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
26/01/2023