Đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài

14:57, 01/12/2022

BHG - Sáng 1.12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về tiến độ giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và đại diện một số bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh.

Theo báo cáo, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng năm 2022 có tỷ lệ đạt thấp; mới được trên 9 nghìn tỷ đồng, đạt 26,06% kế hoạch. Có 54 địa phương và 10 bộ, ngành tỷ lệ giải ngân dưới 50%; trong đó, còn 6 bộ, ngành và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%; có 3 bộ và 5 địa phương tỷ lệ giải ngân trên 50% kế hoạch vốn. Trong tổng số 294 dự án, tiểu dự án trong cả nước được giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2022, có 114/294 dự án chưa giải ngân, với số kế hoạch vốn được giao trên 6.235 tỷ đồng, chiếm 18,03% kế hoạch vốn; 47/294 dự án giải ngân dưới 20% kế hoạch vốn.

Tại tỉnh ta, kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022 trên 1 nghìn tỷ đồng. Tính đến 30.11.2022, đã giải ngân trên 332 tỷ đồng, đạt 32,55%. Tỉnh kiến nghị với Bộ Tài chính hỗ trợ thực hiện các thủ tục rút vốn, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của tỉnh trong các tháng còn lại của năm. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ai-len năm 2021 sang năm 2022; điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2022 của các dự án sử dụng vốn ODA…

Qua nghe báo cáo tiến độ và ý kiến thảo luận, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm rà soát lại các vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Chỉ đạo các nhà thầu tham mưu, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh mức đầu tư giá cả vật liệu phù hợp với thực tế. Tiến hành thực hiện các dự án cần quyết liệt hơn và có cam kết giải ngân đúng hạn. Xem xét các vấn đề về thủ tục, kiến nghị điều chỉnh, xử lý các vấn đề về thủ tục đầu tư để triển khai dự án nhanh hơn. Các bộ ngành, địa phương cần có sự quyết liệt, quyết tâm giải ngân nguồn vốn đạt kết quả cao nhất để thúc đẩy KT – XH phát triển.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên, thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh...
30/11/2022
Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Báo Hà Giang xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.
30/11/2022
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Chiều 30.11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tiếp tục các nội dung chương trình và bế mạc. Dự phiên họp có đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh
30/11/2022
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sĩ
BHG - Trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, sáng 29.11, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang
29/11/2022