Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em và vinh danh “Cháu ngoan Bác Hồ”

13:22, 25/06/2022

BHG - Sáng 25.6, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với trẻ em, Hội đồng trẻ em và vinh danh, khen thưởng thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các cháu thiếu nhi tặng hoa các đại biểu
Các cháu thiếu nhi tặng hoa các đại biểu

Hội đồng trẻ em tỉnh có tổng số 45 thành viên độ tuổi từ 9 đến 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu đại diện cho gần 274.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Năm 2022, hoạt động Hội đồng trẻ em tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tạo cơ hội, môi trường, diễn đàn để trẻ em được phát huy quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Trong năm, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp các cấp, các ngành nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kiến nghị của trẻ em. Đã thực hiện thu thập thông tin, trưng cầu ý kiến của trên 1.100 trẻ em tại 11 huyện, thành phố về: Quyền được bảo vệ, quyền bí mật đời sống riêng tư, quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ không bị xâm hại tình dục, không bị bóc lột sức lao động, không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, chiếm đoạt, bảo vệ khỏi chất ma túy và quyền của trẻ em khuyết tật...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang cho các cháu thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2022.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang cho các cháu thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2022.

Tại hội nghị, thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh, các huyện, thành phố và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đã tập trung trao đổi, giải đáp những ý kiến của trẻ em liên quan đến các nội dung: Giải pháp nhằm giảm thiểu đuối nước trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian mạng; chế độ, chính sách hỗ trợ học phí dành cho học sinh ở trường bán trú khi một số xã chuyển từ vùng 3 về vùng 2; vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thiết chế, cơ sở vật chất, điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng bắt vợ, tình trạng bạo lực học đường...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tặng quà Hội đồng trẻ em tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh tặng quà Hội đồng trẻ em tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang cho các cháu thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang cho các cháu thiếu nhi tiêu biểu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2022.
Thiếu nhi Hội đồng trẻ em đối thoại với các đại biểu HĐND tỉnh.
Thiếu nhi Hội đồng trẻ em đối thoại với các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh khẳng định: Quan tâm, chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là nhiệm vụ được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm. Với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với trẻ em, Hội đồng trẻ em hàng năm sẽ tạo điều kiện để các cháu thiếu nhi được nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn về Luật trẻ em cũng như quyền trẻ em. Đây cũng là dịp để đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành được lắng nghe trực tiếp các vấn đề mà trẻ em trong tỉnh quan tâm, đang gặp phải. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh mong muốn các cháu đội viên, thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, huyện tiếp tục làm tốt vai trò của mình trong việc đại diện tiếng nói trẻ em và thực hiện các quyền trẻ em. Đối với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tạo môi trường cho các em được sống an toàn, khỏe mạnh; tiếp tục định hướng, hỗ trợ để hoạt động Hội đồng trẻ em tỉnh, huyện ngày càng hiệu quả.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tiến hành vinh danh, khen thưởng 35 thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2022.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
BHG - Sáng 24.6, tại Hội trường Thành ủy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có các vị cao tăng đến từ Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam; đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh…
24/06/2022
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Minh năm 2022 hoàn thành xuất sắc
BHG - Sáng 24.6, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Lễ bế mạc diễn tập KVPT huyện Yên Minh năm 2022. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang dự và tham quan nội dung thực binh tại thực địa. Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy
24/06/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, chúc mừng Đài PT – TH tỉnh nhân 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
BHG - Sáng 21.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022). Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
21/06/2022
UBND tỉnh họp phiên tháng 6
BHG - Ngày 21.6, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
21/06/2022