Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Anh hùng Liệt sỹ tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

14:56, 27/01/2022

BHG - Trong không khí chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 2022), sáng 27.1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiến hành lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sỹ (AHLS) tại Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) và tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Anh hùng Liệt sỹ tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Bí Thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chỉnh hoa dâng Bác trước tượng Đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.
Bí Thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chỉnh hoa dâng Bác trước tượng Đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ dâng hoa trước tượng Đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ dâng hoa trước tượng Đài Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.

Tham gia buổi lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Tỉnh ủy; đoàn ĐBQH khóa XV; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các AHLS tại Đài hương 468.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các AHLS tại Đài hương 468.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ các AHLS tại Đài hương 468.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng nhớ các AHLS tại Đài hương 468.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, tỏ lòng thành kính trước Anh linh của Bác Hồ và công lao trời biển mà Bác đã dành cho non sông, đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Tại Đài hương 468, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thay mặt lãnh đạo tỉnh gióng hồi chuông, mời các AHLS đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc về chứng nhận tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Tiếp nối truyền thống của các AHLS, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc “sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá”. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, rà phá bom mìn và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt hậu phương quân đội, chăm lo đời sống các gia đình thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông tại Đền thờ các AHLS trong Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thỉnh chuông tại Đền thờ các AHLS trong Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mặc niệm tưởng nhớ công lao các AHLS.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh mặc niệm tưởng nhớ công lao các AHLS.

Tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp những nén hương thơm tại Đền thờ các các AHLS;  tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các AHLS đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tổ chức lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sỹ mới được quy tập theo nghi thức trang trọng. Đọc diễn văn tại buổi lễ dâng hương và truy điệu, an táng 3 liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Kế thừa thành quả của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Năm 2021, tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép”; vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chuyển biến tích cực; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt nhóm cao của cả nước 99,96%; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá đạt 5,06%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.733 tỷ đồng, vượt 46,4% kế hoạch T.Ư giao, vượt 1,3% kế hoạch tỉnh giao; các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển; chất lượng y tế, giáo dục nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chăm lo, cải thiện. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được quan tâm thực hiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đọc diễn văn tại lễ dâng hương các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đọc diễn văn tại lễ dâng hương các AHLS tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Nghi thức truy điệu các AHLS.
Nghi thức truy điệu các AHLS.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia lễ truy điệu các AHLS.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia lễ truy điệu các AHLS.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham gia lễ truy điệu các AHLS.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tham gia lễ truy điệu các AHLS.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia nghi lễ an táng các AHLS.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia nghi lễ an táng các AHLS.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi sổ truyền thống tại Đền thờ các AHLS.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi sổ truyền thống tại Đền thờ các AHLS.

Trước anh linh các AHLS, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương, hoa, nguyện tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước; ý chí tự lực, tự cường; ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn; xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chúc Tết các đơn vị tại T.p Hà Giang
BHG - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022. Ngày 26.1, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã đến thăm, tặng quà, động viên các đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh xá D40, Công ty Cổ phần Cấp - Thoát nước Hà Giang, Bệnh viên Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Đức Minh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế…
26/01/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, tặng quà Làng Thanh niên lập nghiệp
BHG - Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần - 2022, chiều 25.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã biên giới Minh Tân – Thôn Phìn Sảng; cùng đi có Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương.
25/01/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà các đơn vị
BHG - Ngày 25.1, nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi tặng quà một số đơn vị tại thành phố Hà Giang và xã Phú Linh (Vị Xuyên). Đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nêu rõ: Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, nhất là công tác bảo đảm QP – AN trên địa bàn...
25/01/2022
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo Tết tại Công an tỉnh và Công ty Điện lực Hà Giang
BHG - Chiều 24.1, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến kiểm tra tình hình, thăm và làm việc với Công an tỉnh, Công ty Điện lực Hà Giang và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về công tác chuẩn bị đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
24/01/2022