Công nhận xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đạt tiêu chí đô thị loại V

11:15, 23/12/2022

BHG - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đạt tiêu chí đô thị loại V.

Xã Xuân Giang nằm cách thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình 14 km, cách thành phố Hà Giang 80 km. Xã có diện tích 55,68 km2, dân số trên 5.000 người. Phía Đông giáp xã Tiên Yên, phía Tây giáp xã Nà Khương và xã Bằng Lang, phía Bắc giáp xã Yên Hà, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái. Xã có 97% dân cư là dân tộc Tày, còn lại là dân tộc Kinh. Xã có các thôn: Chang, Trung, Chì, Mới, Tịnh, Kiêu, Then, Quyền, Bản Tát.

Toàn cảnh xã Xuân Giang
Toàn cảnh xã Xuân Giang

Trong những năm qua, xã Xuân Giang có nhiều phát triển về kinh tế - xã hội. Địa hình lòng chảo phù hợp cho phát triển nông - lâm nghiệp. Hệ thống giao thông được bê tông hóa thông suốt tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Về giáo dục - y tế, xã đáp ứng đủ trường học ở 3 cấp tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông, đồng thời có phòng khám bệnh đa khoa. Ngoài ra, xã còn có Thủy điện Ma Chì tại thôn Quyền, là nơi cung cấp nước sạch cho toàn bộ người dân trong xã. Về văn hóa - du lịch, Xuân Giang nổi tiếng với Di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia hang Tiên, được công nhận vào tháng 2.2022.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2011, xã Xuân Giang được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng III. Đồng thời, với quyết định công nhận lần này, xã Xuân Giang trở thành xã đầu tiên của tỉnh đạt đô thị loại V.

Tin: Minh Châu, Ảnh: Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022
BHG - Chiều 21.12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (BVCSSK) cán bộ T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác BVCSSK cán bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban BVCSSK cán bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố.
22/12/2022
Những trái cam ngọt “phủ sóng” thị trường thương mại điện tử
BHG - Trong tiết trời se lạnh, chúng tôi về thăm những xã trồng cam trọng điểm của huyện Quang Bình. Thời điểm này, những vườn cam Vàng đã chín mọng, cam Sành đang bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trong dòng chảy chuyển đổi số, những chủ nhà vườn, hợp tác xã trồng cam đã “chốt đơn” thành công trên sàn thương mại điện tử (TMĐT), đưa những trái cam ngọt tiến xa trên thị trường.
22/12/2022
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023
BHG - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023, ngày 21.12, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn số 4173/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan T.Ư trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ VN tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố. 
22/12/2022
Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022
BHG - Chiều 22.12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức các huyện, thành ủy…
22/12/2022