Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh

13:23, 22/11/2022

TP HCM tổ chức triển lãm ảnh cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, ngày 21/11.

Ông Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Năm 16 tuổi, ông tham gia phong trào thanh niên phản đế, làm liên lạc, truyền đơn, canh gác tài liệu, biểu tình đòi thả tù chính trị, chia đất cho dân nghèo tại Vũng Liêm.
Ông Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Năm 16 tuổi, ông tham gia phong trào thanh niên phản đế, làm liên lạc, truyền đơn, canh gác tài liệu, biểu tình đòi thả tù chính trị, chia đất cho dân nghèo tại Vũng Liêm.
Năm 37 tuổi, ông được điều về Khu Sài Gòn - Gia Định làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định) từ năm 1959 đến cuối 1970 sau khi đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở miền Nam. Trong ảnh, ông Kiệt (bên phải) lúc này là Bí thư Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định, bàn biện pháp chống Chiến tranh đặc biệt của Mỹ năm 1963.
Năm 37 tuổi, ông được điều về Khu Sài Gòn - Gia Định làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn - Gia Định) từ năm 1959 đến cuối 1970 sau khi đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở miền Nam. Trong ảnh, ông Kiệt (bên phải) lúc này là Bí thư Khu uỷ Sài Gòn - Gia Định, bàn biện pháp chống Chiến tranh đặc biệt của Mỹ năm 1963.
Ông Võ Văn Kiệt cùng vợ đầu Trần Kim Anh và các con năm 1966. Ông bà có 4 người con. Năm 1966, bà Anh cùng hai con nhỏ thiệt mạng trong trận càn của quân đội Mỹ qua chiến khu Củ Chi. Người vợ sau của ông là GS.TS Phan Lương Cầm, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ông Võ Văn Kiệt cùng vợ đầu Trần Kim Anh và các con năm 1966. Ông bà có 4 người con. Năm 1966, bà Anh cùng hai con nhỏ thiệt mạng trong trận càn của quân đội Mỹ qua chiến khu Củ Chi. Người vợ sau của ông là GS.TS Phan Lương Cầm, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ông Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu uỷ Khu 9, phổ biến kế hoạch chống địch phá hoại Hiệp định Paris, tháng 8/1973.
Ông Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu uỷ Khu 9, phổ biến kế hoạch chống địch phá hoại Hiệp định Paris, tháng 8/1973.
Năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, ông Võ Văn Kiệt được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Trong ảnh, Bí thư TP HCM Võ Văn Kiệt thăm hỏi động viên Thanh niên xung phong đang lao động tại tỉnh Kiên Giang năm 1977.
Năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, ông Võ Văn Kiệt được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Trong ảnh, Bí thư TP HCM Võ Văn Kiệt thăm hỏi động viên Thanh niên xung phong đang lao động tại tỉnh Kiên Giang năm 1977.
Chân dung Bí thư TP HCM Võ Văn Kiệt chụp năm 1976.
Chân dung Bí thư TP HCM Võ Văn Kiệt chụp năm 1976.
Quốc hội khóa IX (tháng 10/1992) bầu ông làm Thủ tướng từ năm 1992 đến 1997. Trong ảnh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày hoàn thành đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam, năm 1994. Ông là người đưa ra chủ trương thực hiện dự án này. Ảnh: Nguyễn Công Thành
Quốc hội khóa IX (tháng 10/1992) bầu ông làm Thủ tướng từ năm 1992 đến 1997. Trong ảnh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày hoàn thành đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam, năm 1994. Ông là người đưa ra chủ trương thực hiện dự án này. Ảnh: Nguyễn Công Thành
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại thủ đô La Habana, vào ngày 10/7/1993.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại thủ đô La Habana, vào ngày 10/7/1993.
Năm 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát trước khi đào kênh T5 (ở An Giang) với mục đích thoát lũ ra biển Tây. Năm 2009, kênh T5 được đặt tên là Võ Văn Kiệt.
Năm 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát trước khi đào kênh T5 (ở An Giang) với mục đích thoát lũ ra biển Tây. Năm 2009, kênh T5 được đặt tên là Võ Văn Kiệt.
Ông Võ Văn Kiệt trong lần thăm quê hương xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.
Ông Võ Văn Kiệt trong lần thăm quê hương xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần vào lúc 7h40 phút ngày 11/6/2008, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cữu ông đi qua đường phố TP HCM ngày 15/6/2008.

Những hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và trước Bảo tàng TP HCM (quận 1), diễn ra đến ngày 30/11.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần vào lúc 7h40 phút ngày 11/6/2008, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cữu ông đi qua đường phố TP HCM ngày 15/6/2008. Những hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và trước Bảo tàng TP HCM (quận 1), diễn ra đến ngày 30/11.

Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Báo Hà Giang điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
21/11/2022
Giải đua xe “Tinh thần đá” lần thứ III năm 2022
BHG - Ngày 20.11, tại xã Đông Hà (Quản Bạ), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nhượng quyền kinh doanh quốc tế và UBND huyện Quản Bạ tổ chức giải trình diễn, thi đấu ô tô, mô tô lần thứ III, năm 2022 với chủ đề “Tinh thần đá”. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở VHTT&DL; lãnh đạo các sở, ban ngành và huyện Quản Bạ; đại diện các nhà tài trợ cùng đông đảo vận động viên (VĐV).
20/11/2022
Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
BHG - Chiều 18.11, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, cùng đông đảo học viên.
19/11/2022
Các trường, địa phương tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
BHG - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trong những ngày này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự các chương trình kỷ niệm, tri ân và chia vui, chúc mừng nhà giáo do các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức
19/11/2022