Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Tân Bình

22:48, 18/11/2022

BHG - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2022), chiều 18.11, Ban công tác Mặt trận dân tộc thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình (Quang  Bình) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Tới dự có các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quang Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trò chuyện, thăm hỏi bà con thôn Tân Bình
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trò chuyện, thăm hỏi bà con thôn Tân Bình

Thôn Tân Bình có 5 dân tộc, 117 hộ/548 khẩu cùng chung sống. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, MTTQ thị trấn Yên Bình và Chi bộ thôn, Ban công tác MTTQ thôn đã phát huy trách nhiệm, phối hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; bà con luôn đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống; chung sức xây dựng NTM, tích cực cải tạo vườn tạp, xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trong đồng bào các dân tộc, xây dựng khu dân cư ổn định, văn minh và ngày càng phát triển. Thôn hiện chỉ còn 8,5% hộ nghèo, thu nhập đạt 33 triệu đồng/người/năm; hàng năm 90% số hộ đạt gia đình văn hoá…

Tiết mục văn nghệ của Chi hội Phụ nữ thôi Tân Bình tại Ngày hội
Tiết mục văn nghệ của Chi hội Phụ nữ thôi Tân Bình tại Ngày hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội

Chung vui cùng nhân dân các dân tộc thôn Tân Bình, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh vui mừng khi thấy không khí vui tươi, phấn khởi của bà con trong Ngày hội, đặc biệt tham gia Ngày hội có nhiều các cụ cao niên cho thấy sự đoàn kết, gương mẫu của nhân dân trong thôn. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, có 1 điều Bác dặn là “đồng bảo phải thương yêu nhau như anh em một nhà”. Thực hiện lời dạy của Người, suốt quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh ta đã đoàn kết, thống nhất cao, từ cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện đến cơ sở và nhân dân 19 dân tộc anh em trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con thôn Tân Bình tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng NTM; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, tình cảm, mến khách, nhiệt huyết của người vùng cao Hà Giang - đây là đặc trưng riêng, dấu ấn đối với du khách khi đến tỉnh; tiếp tục phát huy các loại hình dịch vụ, phát triển sản xuất, chăn nuôi hàng hoá.

Nhan dân thôn Tân Bình tham dự Ngày hội
Nhân dân thôn Tân Bình tham dự Ngày hội
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại ngày hội
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại ngày hội

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các cấp, các ngành sẽ cố gắng huy động mọi nguồn lực và bằng các định hướng, cơ chế, chính sách để xây dựng Hà Giang phát triển nhanh, bền vững hơn, duy trì khối đại đoàn kết các dân tộc, giúp bà con ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà thôn Tân Bình
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà thôn Tân Bình
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và huyện Quang Bình tặng quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cho các hộ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và huyện Quang Bình tặng quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cho các hộ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quang Bình tặng quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cho các hộ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quang Bình tặng quà của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cho các hộ
 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà, chung vui cùng bà con thôn Tân Bình; Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tặng 60 suất quà cho bà con trong thôn.

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường chính trị tỉnh Hà Giang - 65 năm xây dựng, phát triển
BHG - Trường Chính trị tỉnh Hà Giang thành lập ngày 10.4.1957, cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, nhà trường đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên do trường đào tạo, bồi dưỡng ở từng thời kỳ cách mạng đã trở thành lực lượng quan trọng trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
18/11/2022
Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam
 Sáng 18-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11-2022).
18/11/2022
Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Giang
BHG - Chiều 17.11, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng thường trú tại Hà Giang. Tới dự có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Quang Dũng, Vụ trưởng, Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú, Báo Nhân dân. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang…
18/11/2022
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hoàng Su Phì
BHG - Chiều 17.11, tại xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì), Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các ông, bà: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn; Tráng A Dương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Vương Thị Hương, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Xín Mần đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã: Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Bản Máy, Bản Phùng, Đản Ván và thị trấn Vinh Quang sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
18/11/2022