Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

10:09, 23/09/2022

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vị Xuyên xác định, đây là nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội viên Hội CCB xã Đạo Đức (Vị Xuyên) trồng cây Khôi tía mang lại thu nhập ổn định.                           Ảnh: CTV
Hội viên Hội CCB xã Đạo Đức (Vị Xuyên) trồng cây Khôi tía mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: CTV

Hội CCB huyện Vị Xuyên hiện có 26 cơ sở Hội với 238 chi hội và trên 4.180 hội viên. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trước hết thể hiện ở cách làm linh hoạt trong việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hội CCB các cấp vào điều kiện thực tế địa phương. Các hội viên đổi mới tư duy, nhận thức, hành động, luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; các hoạt động của Hội đều hướng mạnh về cơ sở. Hội CCB huyện chú trọng kiện toàn các chi hội, toàn huyện có 240 hội viên tham gia cấp ủy, 107 hội viên tham gia đại biểu HĐND 2 cấp. Giai đoạn 2017 - 2022 kết nạp được trên 410 hội viên, giới thiệu cho Đảng kết nạp 66 hội viên ưu tú. Đối với những thôn, cơ quan có hội viên CCB, cựu quân nhân nhưng không đủ điều kiện thành lập chi hội thì bố trí sinh hoạt ghép với các thôn, bản liền kề, những cơ quan cùng khối, đảm bảo hệ thống tổ chức cơ sở Hội và chi hội phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện.

Đội ngũ cán bộ, hội viên, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên BTV, BCH, cán bộ chủ chốt ở tổ chức Hội các cấp được lựa chọn từ cơ sở, thông qua kết quả hoạt động thực tiễn, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng hội, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương và thái độ làm việc thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Các cấp Hội tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tạo niềm tin và khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên cho hội viên.

Hội Cựu chiến binh xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) giúp hội viên cải tạo vườn tạp.                                       Ảnh: CTV
Hội Cựu chiến binh xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) giúp hội viên cải tạo vườn tạp. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, các hoạt động Hội được triển khai với hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt phát huy thành tựu cuộc cách mạng 4.0 trong chỉ đạo, điều hành giúp các hoạt động của Hội được triển khai kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm. Các phong trào thi đua được đánh giá khách quan, thực chất, không chạy theo thành tích, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Qua đó, hoạt động Hội đạt nhiều kết quả tích cực: Toàn huyện có trên 100 hội viên cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; 245 trang trại, gia trại, 7 doanh nghiệp, 96 HTX và 176 hộ kinh doanh dịch vụ, sản xuất do CCB làm chủ. Giai đoạn 2016 - 2021, có 270 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi với 67 thành viên; quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng cho 2.408 hộ vay, giải quyết việc làm cho trên 7.300 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo của hội viên CCB hàng năm giảm 0,68%; tổng thu nhập bình quân đạt 32,5 triệu đồng/hội viên/năm. 100% tổ chức hội, 97% hội viên gương mẫu thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia và phong trào thi đua; 238 đội tự quản, duy trì hoạt động trên 30 tuyến phố văn minh; 465 hội viên hiến trên 22.838 m2 đất, phối hợp làm 7.840 m đường giao thông, đóng góp trên 7.811 ngày công xây dựng Nông thôn mới. Hàng năm, 100% cơ sở Hội và 92,7% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 94% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao đổi kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang
BHG - Chiều 22.9, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội do đồng chí  Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
23/09/2022
MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội giao ban quý III
BHG - Chiều 22.9, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giao ban quý III. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.
23/09/2022
Cán bộ, đảng viên nêu gương - việc làm thường xuyên, lâu dài - Kỳ cuối: Đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của nhân dân
BHG - Hiệu ứng tích cực từ việc nêu gương của CBĐV đã được khẳng định, minh chứng trong thực tiễn đời sống, có sức lan tỏa to lớn trong cộng đồng. Vì vậy, công tác giáo dục, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất cách mạng của CBĐV phải là nếp nghĩ, việc làm thường xuyên, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ CBĐV thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và sự kỳ vọng của nhân dân.
22/09/2022
Cựu chiến binh Quản Bạ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nhà tạm
BHG - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quản Bạ đã giúp đỡ, động viên nhau vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từng bước khắc phục khó khăn về nhà ở, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.
22/09/2022