Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên diễn ra an toàn, nghiêm túc

19:00, 15/06/2022

BHG - Trong 2 ngày (14 - 15.6), 555 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên năm 2022. Kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, an ninh đảm bảo, không có trường hợp nào vi phạm Quy chế thi.

Thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn.                                                                               Ảnh: BIỆN LUÂN
Thí sinh trao đổi sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh: An Giang

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Giang do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thí sinh dự thi trong độ tuổi quy định, xếp loại hạnh kiểm, học lực của 4 năm học THCS và xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang. Các thí sinh thực hiện 4 môn thi gồm: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Chuyên Hà Giang có 389 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, trong đó 315 chỉ tiêu hệ chuyên và 74 chỉ tiêu hệ không chuyên. Hệ chuyên gồm 9 lớp: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học, Lịch sử, Địa lý. Năm nay, nhà trường mở thêm 2 lớp chuyên là Lịch sử, Địa lý và 1 lớp không chuyên.

Ghi nhận của phóng viên trong 2 ngày thi, phần lớn thí sinh có tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào kỳ thi, nhiều thí sinh làm bài thi tốt. Em Trần Quang Dũng, tổ 15, phường Nguyễn Trãi (thành pố Hà Giang) phấn khởi: “Em làm khá tốt các bài thi, đề thị vừa sức với năng lực học sinh”. Em Nguyễn Hồng Nhung, cựu học sinh Trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang) chia sẻ: “Em bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái, các kiến thức cơ bản đã được ôn luyện kỹ càng nên em làm bài khá tốt, hy vọng sẽ được điểm cao để em có thể được học tại ngôi trường giàu truyền thống và thành tích của tỉnh”.

Đề thi được đánh giá sát chương trình, tương đối vừa sức, mang tính gợi mở và ý nghĩa giáo dục cao, nhưng đồng thời cũng đảm bảo đánh giá đúng năng lực, phân luồng học sinh. Cô Phí Thị Hiệp, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Chuyên chia sẻ: “Đề thi môn Ngữ văn khá hay, phù hợp với năng lực học sinh, đặc biệt là câu tự luận về vai trò của tri thức đối với hành trang tuổi trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, giúp học sinh thể hiện được tư duy sáng tạo và năng khiếu văn chương”.

Bên ngoài phòng thi, đông đảo phụ huynh chờ con với tâm lý khá lo lắng. Chị Trần Thị Sáu, xã Minh Ngọc (Bắc Mê) cho biết: “Tôi đưa con ra thành phố trước ngày thi 2 ngày; gia đình luôn động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để con có tâm lý thoải mái và sức khỏe tốt bước vào kỳ thi. Đây là kỳ thi rất quan trọng với con nên tôi có chút lo lắng. Con đã được ôn thi kỹ kiến thức và làm bài tốt nên hy vọng con đạt được điểm cao”.

Ngoài công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, đội thanh niên tình nguyện của trường cũng hoạt động nhiệt tình, tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên cho biết: “Để kỳ thi diễn ra thành công, Đoàn trường đã tuyển chọn 112 bạn đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hỗ trợ nhà trường dọn dẹp phòng thi, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, số báo danh, điều tiết giao thông, nhắc nhở các em phòng chống dịch Covid - 19, cổ vũ, động viên tinh thần các em trước và sau kết thúc các môn thi”.

Sau 2 ngày thi, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi được thực hiện chu đáo. Nhiều thí sinh kết thúc kỳ thi với tâm lý thoải mái, phấn khởi. Trường THPT Chuyên Hà Giang là ngôi trường có truyền thống và bề dày thành tích trong công tác giảng dạy và học tập. Được học tập, rèn luyện dưới mái chuyên là mơ ước của bao thế hệ học trò nơi cực Bắc Tổ quốc. Việc tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên chính là tiền đề quan trọng để tạo ra đội ngũ cán bộ, lao động tri thức chất lượng cao cho tỉnh trong tương lai.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh họp phiên tháng 5
BHG - Ngày 31.5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH tháng 6; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.2022 và xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
31/05/2022
Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc tại huyện Đồng Văn
BHG - Sáng 31.5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Phạm Hoàng Tinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đồng Văn nhằm nắm bắt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
31/05/2022
Chú trọng chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
BHG - Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh quan tâm, xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu, từ đó tạo điều kiện cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng (TNNĐ) được rèn luyện, phát triển toàn diện.
31/05/2022
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
BHG - Thực hiện lời căn dặn của Bác về chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ người dân định canh, định cư, phát triển sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Hà Giang vững vàng nơi biên cương.
30/05/2022