Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

16:48, 28/06/2022

BHG - Chiều 28.6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 10 (mở rộng), khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định; các đơn vị chủ động tham mưu các biện pháp phù hợp trong quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, thu thập, xử lý 252 tin báo; đấu tranh thành công 149 vụ việc với 509 đối tượng. Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động trái phép trên tuyến biên giới như: Xâm phạm mốc giới, vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới của phía đối diện. Công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19; kiểm tra chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy vững mạnh toàn diện, hậu cần kỹ thuật được quan tâm thực hiện…

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sơn tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả Đảng bộ BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ Tư, BCH T.Ư Đảng khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kế hoạch số 50 của UBND tỉnh về lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác BP năm 2022; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới; chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình "từ sớm, từ xa", kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, thực hiện tốt công tác đối ngoại BP.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Công an thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và diễn tập chỉ huy – tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ; phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ Việt Nam cư trú, bất hợp pháp tại Trung Quốc khi bị trao trả; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân khu vực biên giới, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT – XH, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả, chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

 Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BHG - Chiều 28.6, Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.
28/06/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, tặng quà nhân ngày 27.7 và thăm gia đình tiêu biểu xoá bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tại Xín Mần
BHG - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), ngày 27.6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm, tặng quà một số thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và cán bộ lão thành qua các thời kỳ; một số gia đình thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thị trấn Cốc Pài, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần. Cùng đoàn công tác có Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long; Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Lý Thị Lan và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Xín Mần.
27/06/2022
Hội thi tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh thành phố Hà Giang
BHG - Ngày 26.6, thành phố Hà Giang tổ chức hội thi tuyên truyền “Xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh” thành phố Hà Giang lần thứ nhất. Đến dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía thành phố Hà Giang có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố...
27/06/2022
Vị Xuyên quyết liệt, linh hoạt bài trừ hủ tục
BHG - Bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu là việc làm khó, đặc biệt khi những hủ tục đã ăn sâu, bám rễ vào nếp nghĩ, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống, huyện Vị Xuyên đang dần đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.
25/06/2022