Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

18:06, 26/05/2023

BHG - Chiều 26.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các huyện, thành phố. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo Nghị quyết số 04, ngày 1.8.2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích lũy được những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp, linh hoạt với từng giai đoạn, thời điểm. Việc tổ chức ngày hội ngày càng chu đáo, hiệu quả, 100% khu dân cư tổ chức đầy đủ cả phần lễ, phần hội và bữa cơm Đại đoàn kết thu hút đông đảo bà con nhân dân tại khu dân cư tham gia. Có 168.931/189.616 gia đình được công nhận 3 năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo; nhân dân các dân tộc luôn đồng thuận chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Đây cũng là diễn đàn để Nhân dân trực tiếp nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, góp ý củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.
Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương kết quả đã đạt được trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tập trung phát triển KT - XH theo hướng xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu ở địa phương. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội theo hướng phần lễ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; làm phong phú hơn nội dung phần hội để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm thật sự là ngày hội của toàn dân, qua đó thu hút đông đảo Nhân dân ở các địa bàn dân cư tham gia. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại hội nghị.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân vì có nhiều thành tích trong tổ chức, triển khai thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế
BHG - Sáng 26.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Giang. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
26/05/2023
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
BHG - Sáng 26.5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc tập trung tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành thảo luận.
26/05/2023
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567
BHG - Sáng 26.5, tại chùa Thiên Ân (Bắc Quang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. Đại đức Tiến sĩ Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang chủ trì đại lễ. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy… đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại lễ. Dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo các tăng ni, phật tử…
26/05/2023
Đảng bộ huyện Mèo Vạc sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội
BHG - Sáng 25.5, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
25/05/2023