Hà Giang

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

12:53, 01/02/2023

BHG - Sáng 1.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 T.Ư chủ trì họp báo. Dự họp báo tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CTV
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi họp báo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 T.Ư, nhấn mạnh: Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2022, có sự mở rộng về quy mô, loại hình tham dự, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp nguồn bài viết phong phú, chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại cuộc họp báo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại cuộc họp báo.

Đối tượng tham gia cuộc thi là người Việt Nam và người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: 1 bài viết loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm báo nói, 1 tác phẩm báo hình, 1 tác phẩm dưới dạng video clip. Bài viết tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các ấn phẩm báo chí, truyền thông.

Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên tất cả các lĩnh vực...

Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31.7.2023 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10.2023.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề xuất Ban Tổ chức Cuộc thi tăng cường tập huấn cho các tỉnh, thành để nâng cao năng lực viết các bài chính luận tham gia dự thi; chia sẻ, giới thiệu rộng rãi các tác phẩm đã đoạt giải trong các cuộc thi trước để các tập thể, cá nhân học hỏi kinh nghiệm và tạo sức lan tỏa cho cuộc thi. Nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi về mục đích, yêu cầu của cuộc thi năm 2023; những lưu ý đối với các thể loại tham dự cuộc thi; các tiêu chí để đánh giá một tác phẩm có chất lượng...

Ngay sau cuộc họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị các cơ quan liên quan sớm tham mưu ban hành thể lệ cuộc thi chính luận của tỉnh để lựa chọn tác phẩm chất lượng tham gia. Đề nghị Trường Chính trị tỉnh phát động cuộc thi rộng rãi tới cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường; các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền sâu rộng về thể lệ cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân và đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí để có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi.

Tin, ảnh: Nguyễn Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác số 10 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại huyện Quang Bình
BHG - Ngày 31.1, đoàn công tác số 10 của BTV Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Quang Bình do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Quang Bình. Dự buổi làm việc về phía huyện Quang Bình có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
31/01/2023
Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2023
BHG - Chiều 31.1, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các vị ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ngành…
31/01/2023
UBND tỉnh họp phiên tháng 1
BHG - Chiều 31.1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 1, triển khai các nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy – HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT – XH năm 2023 và nhiệm vụ phát triển KT – XH trọng tâm tháng 2 năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.
31/01/2023
Báo chí cần nhanh hơn, nhạy hơn, chuyên nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn
BHG - Sáng 31.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023 - hoạt động truyền thống đầu năm mới của những người làm báo trong cả nước.
31/01/2023