Triển khai công tác ngành Nội chính Đảng năm 2023

12:43, 04/01/2023

BHG - Sáng 4.1, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị về phía đầu cầu Ban Nội chính T.Ư có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư và các đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư. Chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, khó, chuyên môn sâu, trình BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua đúng tiến độ, có chất lượng tốt. Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước tiến mới trong công tác đấu tranh PCTNTC. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên; công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực; lần đầu tiên Ban Nội chính T.Ư tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh, thành phố, tạo sự đồng bộ từ T.Ư đến địa phương, cơ sở trong công tác PCTNTC. Bước đầu trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Về phía tỉnh ta, trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTNTC. Công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm một số vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công tác Nội chính cần tục tham mưu, thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Tham mưu chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... không để hình thành “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thi đua chuyên đề về “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025”; chủ động kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh khi có sự thay đổi nhân sự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính công tác Đảng không ngừng lớn mạnh, thật sự “Trung thành, Liêm chính, Bản lĩnh, Tận tụy, Sáng tạo”, nhạy bén chính trị, công tâm, khiêm tốn, cầu thị, thường xuyên học hỏi, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2023
BHG - * Chiều 30.12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy...
31/12/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh động viên ngành Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác quyết toán cuối năm
BHG - Chiều 30.12, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên công tác quyết toán, khóa sổ ngân sách cuối năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh.
31/12/2022
Hội nghị cán bộ, viên chức Báo Hà Giang
BHG - Chiều 30.12, Báo Hà Giang tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức (CCVC) và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Giang.
31/12/2022
Đại hội Đại biểu Hội Người mù tỉnh Hà Giang khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027
BHG - Sáng 30.12, tại Khách sạn Hà An, Hội Người mù (NM) tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội NM Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, hội đặc thù của tỉnh; lãnh đạo Hội NM một số tỉnh bạn cùng 50 hội viên đại diện cho 220 hội viên NM toàn tỉnh.
30/12/2022