Hà Giang

Thêm xã Việt Hồng đạt chuẩn Nông thôn mới

22:08, 30/01/2023

BHG - Chiều 30.1, UBND huyện Bắc Quang đã tổ chức Lễ công nhận xã Việt Hồng đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Tới dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Quang Minh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Hà Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Bắc Quang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, các xã, thị trấn, đại diện các doanh nghiệp và đông đảo bà con nhân dân xã Việt Hồng.

Múa giai điệu mùa Xuân chào mừng xã Việt Hồng đạt Chuẩn NTM.
Múa giai điệu mùa Xuân chào mừng xã Việt Hồng đạt Chuẩn NTM.

Việt Hồng là xã vùng 2, nằm ở phía Tây nam huyện Bắc Quang có diện tích tự nhiên trên 2.600 ha, dân số 2.822 người, có 12 dân tộc anh em sống tại 7 thôn, bản. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, Việt Hồng đã được đầu tư 37.982 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển Chương trình NTM hỗ trợ 26.520 triệu đồng. Vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng. Vốn ngân sách huyện Bắc Quang hỗ trợ 3.133 triệu đồng. Vốn do nhân dân trong xã đóng góp xây dựng 7.929 triệu đồng, chiếm 20,8%.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã trao Bằng công nhận NTM của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Hồng.
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã trao Bằng công nhận NTM của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Hồng.

 

Trải qua một năm vượt khó phấn đấu, Việt Hồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về NTM, đạt 100% yêu cầu đề ra. Thành tích nổi bật nhất mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã đạt được là: Xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, tăng thu nhập lên gần 40 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo toàn xã chỉ còn 60 hộ. Hệ thống hạ tầng cơ sở được: Nhựa hoá 100% đường ô tô chạy dọc xã Việt Hồng dài 11,98 km; tỷ lệ bê tông hoá đường liên thôn, bản đạt trên 80,04%. Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư hoàn thiện đáp ứng việc học hành và khám, chữa bệnh cho người dân. Hết năm 2022, toàn bộ dân cư đã có điện chiếu sáng, nước sạch phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế. An ninh, trật tự xã hội ổn định. Người có công, người cô đơn, tàn tật được chăm lo giúp đỡ. Đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày một nâng cao. Ghi nhận thành quả trên, ngày 10.1.2023 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã Quyết định Công nhận xã Việt Hồng đạt Chuẩn NTM.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Quang tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Hồng.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Quang tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Hồng đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong xây dựng NTM là thành quả to lớn đáng tự hào thể hiện sức mạnh của ý Đảng – lòng dân. Mong muốn Việt Hồng sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết, phấn đấu giữ vững thành tựu ngày hôm nay. Đến năm 2025, xây dựng xã Việt Hồng trở thành xã NTM tiêu biểu của huyện khi Bắc Quang trở thành huyện NTM của tỉnh.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Trần Quang Minh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM xã Việt Hồng.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Trần Quang Minh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM xã Việt Hồng.

Ngay trước buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cùng đoàn đã tới thăm cơ sở vật chất, nói chuyện với cô, trò trường Mầm non, Tiểu học, tham quan các gian hàng nông sản trưng bày tại trung tâm xã Việt Hồng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong các thầy, các cô, trò phấn đấu dạy tốt và học thật tốt để tạo nguồn nhân lực xây dựng quê hương.

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày nông sản của xã Việt Hồng ngay trước buổi lễ công nhận xã đạt Chuẩn NTM.
Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày nông sản của xã Việt Hồng ngay trước buổi lễ công nhận xã đạt Chuẩn NTM.

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khát vọng Việt Nam vươn tầm thời đại
- Để thực hiện khát vọng tìm ra con đường giải phóng dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân, Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả đời mình, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã vượt qua mọi gian nan, đi khắp năm châu, bốn biển và đã tìm được lý luận cách mạng trong “Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin kết hợp với thực tiễn của thắng lợi Cách mạng Tháng 10 Nga
30/01/2023
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây Xuân Quý Mão và kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Quản Bạ
BHG - Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới, sáng 29.1, huyện Quản Bạ tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Quản Bạ và đông đảo bà con các dân tộc xã Cán Tỷ (Quản Bạ).
29/01/2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thực hiện nghi Lễ Tịch điền tại Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang
BHG - Sáng 29.1, tại Công viên cây xanh, UBND huyện Bắc Quang tổ chức Lễ hội Lồng Tồng mừng Đảng, mừng Xuân. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang và du khách thập phương...  
29/01/2023
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra công tác khắc phục vụ cháy chợ trung tâm huyện Yên Minh
BHG - Chiều 28.1, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang đi kiểm tra công tác khắc phục vụ cháy chợ trung tâm huyện Yên Minh. Cùng đi còn có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…
28/01/2023