Chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

20:52, 08/01/2023

BHG - Có thể thấy, một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta chính là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là việc ban hành và triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam. Gần đây, nhân việc cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định số: 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức phản động, nhà đài thiếu thiện chí với Việt Nam như Việt Tân, RFA… đồng loạt lu loa, xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Việt Nam. Chúng vu khống hai dự thảo mới về tín ngưỡng, tôn giáo nêu trên là “một bước lùi về chính sách tôn giáo”, “bóp nghẹt tự do tôn giáo”, “đàn áp tôn giáo vẫn tiếp diễn”…

Chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Điều 24 Hiến pháp ghi rõ “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Thực tế thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có việc thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện và bảo đảm hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 95% người dân Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; cả nước có khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có hơn 2.900 di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, một số di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hàng năm, Việt Nam có gần 13.000 lễ hội. Trong lĩnh vực tôn giáo, Việt Nam có khoảng hơn 26,5 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số), 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động, hơn 57.400 chức sắc, trên 147.000 chức việc, khoảng 29.800 cơ sở thờ tự của các tôn giáo…

Nỗ lực hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo là cơ sở thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về tôn giáo hiện nay là yêu cầu khách quan, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, việc ban hành nghị định xử phạt là sự thể chế chủ trương hoàn thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đảm bảo mọi người trong đó có cá nhân, tổ chức tôn giáo sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như tạo sự thống nhất và đồng bộ trong các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh ta
BHG - Ngày 8.1, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy;...
08/01/2023
Phó Trưởng đoàn ĐBQH Lý Thị Lan thảo luận tại hội trường về Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia

BHG - Sáng 7.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV họp tập trung tại hội trường thảo luận về Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau đó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tại phiên thảo luận, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tham gia góp ý một số nội dung. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn bài phát biểu thảo luận của đồng chí.

07/01/2023
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà chúc Tết tại huyện Yên Minh
BHG - Chiều 6.1, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Yên Minh.
07/01/2023
Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị BCH
BHG - * Sáng 6.1, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 11 (mở rộng), khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
06/01/2023