Triển khai công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

19:14, 23/12/2022

BHG - Chiều 23.12, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; các cơ quan, đơn vị Khối Nội chính; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy…

Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các lực lượng chức năng làm tốt công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; không còn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do; tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm khác giảm về số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Bảo đảm an ninh trật tự đối với các vụ kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội, kỳ họp diễn ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại các huyện Yên Minh, Xín Mần, Hoàng Su Phì năm 2022, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 32 đơn vị cấp xã đạt kết quả tổt. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm một số vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu kết luận hội nghị.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những hạn chế, yếu kém trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đặc biệt là việc tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh tại cơ sở, như việc khai thác lâm sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường trái phép; công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc của các cơ quan tư pháp… Đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và thời gian tiếp theo… Các ý kiến đều thống nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; các Huyện, Thành ủy, các cơ quan đơn vị khối nội chính đã linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, đã góp phần vào thành công nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: Tính chủ động nắm tình hình tại cơ sở còn hạn chế; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa triệt để; công tác giám định tư pháp còn chậm; công tác kiểm tra giám sát cấp ủy, thành ủy, cấp ủy cơ sở chưa thực sự được quan tâm …

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các Huyện, Thành ủy, các cơ quan đơn vị khối nội chính: Tăng cường công tác phối hợp nắm địa bàn để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống tuyên truyền, truyền đạo trái phép và những vấn đề nhạy cảm khác. Duy trì phối hợp giữa các ngành trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện công vụ, tránh nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Nêu cao vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các ngành…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các Huyện, Thành ủy quan tâm hơn nữa đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh

BHG - Sáng 23.12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động năm 2023.

23/12/2022
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát UBND tỉnh về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
BHG - Sáng 23.12, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang có buổi giám sát chuyên đề đối với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lý Thị Lan, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát. 
23/12/2022
Hội nghị thúc đẩy phát triển chăn nuôi trong tình hình mới
BHG - Sáng 23.12, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển chăn nuôi trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện một số tổ chức quốc tế, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp…
23/12/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
BHG - Chiều 22.12, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2022), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã tới thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
22/12/2022