Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh lần thứ 4

18:59, 29/12/2022

BHG - Chiều 29.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá công tác Hội năm 2022, đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022 các cấp Hội đã chủ động nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin trong thực hiện phong trào thi đua, chương trình hành động. Chú trọng xây dựng mô hình mới, cách làm hay, góp phần phát triển KT - XH, xoá đói, giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng. Qua đó, Hội đã hoàn thành và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Kết nạp mới được 3.071 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 173.499 người; phối hợp với ngành giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng mở 80 lớp xóa mù chữ cho 1.554 chị, thành lập 1.852 nhóm học tiếng phổ thông với 5.656 chị tham gia. Tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với việc tổ chức cho 48.920 hộ ký cam kết không cho con tảo hôn; phối hợp vận động, can thiệp hoãn hôn thành công 159 cặp có ý định tảo hôn, 93 cặp hôn nhân cận huyết thống…

Các chi hội ký kết công tác thi đua năm 2023
Các chi hội ký kết công tác thi đua năm 2023

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương và ghi nhận những kết quả Hội LHPN tỉnh đã đạt được. Đồng chí yêu cầu Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, cụ thể: Tổ chức hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; tập trung xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN phải trở thành lực lượng lòng cốt, tiên phong trong vận động phụ nữ tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia chương trình phụ nữ khởi nghiệp, tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thực hiện tham gia tổng thể, toàn diện và hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.  Đổi mới xây dựng các chương trình kế hoạch, chỉ tiêu của hội ngắn gọn, dễ thực hiện và cụ thể hóa ở các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động…
 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận  thống nhất chỉ tiêu và đưa ra chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”. Bầu bổ sung Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó tiến hành công tác thi đua khen thưởng năm 2022, trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 102 đồng chí, 26 tập thể.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2023
BHG - * Ngày 28.12, Sở Công thương tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Công thương năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Đến dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh…
29/12/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
BHG - Sáng 29.12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận (DV), thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban DV Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội; thường trực các huyện, thành ủy…
29/12/2022
Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
BHG - Sáng 29.12, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ  tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.
29/12/2022
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổng kết năm 2022
BHG - Chiều 28.12, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (BCĐ) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các thành viên BCĐ… 
28/12/2022