Hà Giang

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc tại Mèo Vạc

22:26, 30/11/2022

BHG - Chiều 30.11, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực tế về phát triển KT – XH gắn với QP - AN tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mèo Vạc.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng tặng quà lưu niệm cho huyện Mèo Vạc.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng tặng quà lưu niệm cho huyện Mèo Vạc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Mèo Vạc thông tin: Huyện nằm trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; có đường biên giới dài hơn 41 km tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện, tình hình KT – XH trên địa bàn huyện có bước phát triển, AN – QP được giữ vững. Hết năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 211 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,66%; 100% đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã được cứng hóa…

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Bên cạnh những thuận lợi, huyện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Nguồn lực đầu tư và thu hút đầu tư còn hạn chế; địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tàng chưa đồng bộ; thiếu đất, nước cho sinh hoạt và sản xuất; khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường…

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88 trao tặng kinh phí cho huyện Mèo Vạc để hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm.
Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88 trao tặng kinh phí cho huyện Mèo Vạc để hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt, đồng thời chia sẻ những khó khăn của huyện Mèo Vạc thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn huyện Mèo Vạc tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ về: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và giá trị Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; coi trọng công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác đối ngoại; đảm bảo vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ; có cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài; thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH gắn với đảm bảo QP – AN.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88 tặng quà cho Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn).
Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88 tặng quà cho Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn).
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng trải nghiệm trên lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng trải nghiệm trên lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã tặng quà lưu niệm cho huyện Mèo Vạc. Lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN đối tượng I, khóa 88 cũng tặng các cơ quan, đơn vị của huyện Mèo Vạc nhiều phần quà với tổng trị giá 870 triệu đồng.

Các đại biểu dự lễ Thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.
Các đại biểu dự lễ Thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Trước đó, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng đã dự lễ Thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn); khảo sát điểm du lịch sông Nho Quế (Mèo Vạc).

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên, thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh...
30/11/2022
Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Báo Hà Giang xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.
30/11/2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị
BHG - Sáng 30.11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, UBND thành phố Hà Giang.
30/11/2022
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Chiều 30.11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tiếp tục các nội dung chương trình và bế mạc. Dự phiên họp có đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh
30/11/2022