Hà Giang

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

11:30, 25/08/2022

BHG - Sáng 25.8, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 8.5.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Hà Giang; cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì tại điểm cầu Hà Giang
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì tại điểm cầu Hà Giang.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư khóa XI, công tác đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã phát triển mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài dần đi vào nề nếp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, số lượng người lao động đi xuất khẩu lao động tăng dần theo từng năm, đến nay đã đưa được trên 1 triệu lượt người đi làm việc ở nước ngoài; thu nhập bình quân đạt 200 triệu đồng/người/ năm; số tiền gửi về nước hàng năm khoảng 10 tỷ đô la…

Tại tỉnh ta, hiện có khoảng hơn 3.400 lao động đi làm việc ở các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia… mỗi năm gửi về cho gia đình từ 70 đến 130 triệu đồng, đã góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức trong quá trình triển khai đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như: Còn xảy ra các vụ việc xâm phạm đến quyền và lợi ích của người lao động và tình trạng người lao động bỏ trốn, vi phạm pháp luật tại một số địa bàn, chưa khai thác được những thị trường lao động tiềm năng. Do đó, thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương tăng cường theo dõi, nắm tình hình người lao động và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ khi có vấn đề phát sinh; tổ chức và đa dạng hóa các hoạt động kết nối với người lao động và chuyên gia trong thời gian làm việc ở nước ngoài; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, cập nhật chính sách, quy định của nước sở tại. Đồng thời, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thị trường lao động, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác mới; rà soát các hiệp định, thỏa thuận hợp tác lao động đã ký kết và việc triển khai tại địa bàn; đẩy mạnh thông tin về chủ trương, chính sách về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quảng bá hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam với quốc tế; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác theo dõi, quản lý đảng viên là người lao động và chuyên gia.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp
BHG - Sáng 25.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh. Dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các cục, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn.
25/08/2022
Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII
BHG - Sáng 25.8, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
25/08/2022
Đoàn khảo sát số 2 Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI làm việc với Tỉnh ủy
BHG - Chiều 24.8, đoàn khảo sát số 2 do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư thành viên Tổ giúp việc đoàn khảo sát.
24/08/2022
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Hà Giang
BHG - Ngày 24.8, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Giang. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
24/08/2022