Hà Giang

Sáng mãi “ngọn lửa” Cách mạng Tháng Tám

16:52, 18/08/2022

BHG - Tháng Tám, mùa Thu lặng lẽ về trên dải đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, đường phố cũng tươi đẹp hơn bởi sắc thắm của cờ, hoa. Trong những ngày Thu tháng 8 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng cảm xúc bồi hồi, xúc động, tự hào khi nghĩ về mốc son chói lọi của dân tộc: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra cho đất nước ta một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Diện mạo thành phố Hà Giang ngày càng đổi mới.
Diện mạo thành phố Hà Giang ngày càng đổi mới.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã đi vào lịch sử và tâm thức dân tộc như một “ngọn lửa” sáng mãi của lòng yêu nước, của niềm tin vào Đảng, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần ấy đã tạo nên động lực mạnh mẽ giúp đất nước ta tiếp tục gặt hái những thành quả lớn lao trong công cuộc đổi mới. Cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, không ngừng nỗ lực, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Vượt qua những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Giang tiếp tục phát triển khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, trong đó 98% số xã có đường nhựa, bê tông; 100% các thôn, bản có đường đi được xe cơ giới đến trung tâm; 100% dân số đô thị, 94,4% hộ dân ở nông thôn được sử dụng điện.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng được nâng cao; mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 đạt 42%, tăng 20,7% so với năm 2015. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên đáng kể, 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và phòng khám đa khoa khu vực được nâng cấp, mở rộng theo hướng hiện đại; đưa trang thiết bị kỹ thuật mới vào chẩn đoán, điều trị. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2015 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,22%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 54%...

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 kết tinh nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp nối hào khí năm xưa, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã làm tốt việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tạo sự đồng thuận để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN. Luôn đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động và hiệp thương, phối hợp thống nhất các chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm.

Với phương châm: “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng làm điểm tương đồng, lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích”, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư để triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động, tích cực phát huy nội lực, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong giai đoạn 2010 – 2020, nhân dân đã hiến 3.255.265 m2 đất, đóng góp 3.121.709 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, mở mới được 1.905 km đường đất; làm mới được 2.905 km đường bê tông các loại. Cải tạo, nâng cấp 1.523 phòng học; xây mới 817 nhà văn hóa thôn; láng bó nền nhà cho 39.313 hộ… Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang.

Có thể khẳng định, bài học từ thành công của Cách mạng Tháng Tám mãi là “ngọn đuốc” soi đường cho đất nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và tiếp tục vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý báu, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt khó cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đưa đất nước tiến những bước nhanh, vững chắc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường!

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XV Lý Thị Lan làm việc tại huyện Vị Xuyên
BHG - Chiều 17.8, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang đã có buổi khảo sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của BTV Tỉnh ủy về phát triển bền vững cây cam Sành và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tại huyện Vị Xuyên.
18/08/2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư dâng hương Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Vị Xuyên
BHG - Sáng 18.8, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn và kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.1945 – 2.9.2022”; đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm Trưởng đoàn công tác UBKT T.Ư đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đoàn dâng hương còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Văn phòng Tỉnh ủy.
18/08/2022
Các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm BCH T.Ư Đảng, khóa XIII
BHG - * Ngày 18.8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH T.Ư Đảng, khóa XIII và chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
18/08/2022
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
BHG - Sáng 18.8, Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát. Dự khai mạc có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư; lãnh đạo các Vụ thuộc UBKT T.Ư. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh;  bí thư, phó bí thư các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh phụ trách công tác kiểm tra Đảng; lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVII; lãnh đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh…
18/08/2022