Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra T.Ư

19:29, 17/08/2022

BHG - Chiều 17.8, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm Trưởng đoàn. Cùng làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 7 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 7 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Đảng; thực hiện hoàn thành, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đề ra, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng đều tăng về số cuộc, số tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát so với cùng kỳ năm 2021. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh xử lý kịp thời tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; đặc biệt, không phát sinh đơn, thư khiếu nại kỷ luật Đảng tất cả các cấp. Với nhiệm vụ trọng tâm của 5 tháng còn lại của năm 2022 tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện và chấp hành các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực… để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Đảng.

Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, tồn tại, đề xuất giải pháp, kiến nghị với UBKT T.Ư một số vấn đề như: xem xét có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc ghép chuyên đề kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với chuyên đề kiểm tra tài chính Đảng thành một chuyên đề. Định kỳ hoặc sau khi UBKT T.Ư kết thúc các cuộc kiểm tra, giám sát, xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ở các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp cần xem xét tổ chức các hội nghị trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm cho Thường trực UBKT các địa phương để học tập, tích lũy thêm kinh nghiệm, cách làm…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Đức Thắng ghi nhận sự quan tâm về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư cũng khẳng định UBKT T.Ư sẽ tích cực phối hợp và kết hợp với tỉnh, với UBKT Tỉnh ủy trong công tác tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cho cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn UBKT T.Ư sẽ luôn đồng hành, quan tâm, giúp đỡ cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nghiệp vụ cho UBKT Tỉnh ủy; đồng thời, khẳng định Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy luôn tích cực phối hợp với UBKT T.Ư để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội
BHG - Sáng 17.8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì; cùng dự có các đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó Thường trực BCĐ; các đồng chí thành viên: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy…
17/08/2022
Sơ kết đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”
BHG - Sáng 17.8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” (đợt sinh hoạt). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ngành…
17/08/2022
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững
BHG - Sáng 17.8, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có buổi làm việc với Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (LN&PTBV) thuộc Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, do Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. 
17/08/2022
Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Tự soi, tự sửa trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cao xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
17/08/2022