Hà Giang

Nâng cao hiệu quả phòng, chống hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch

17:57, 25/07/2022

BHG - Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội (CNXH) nói chung và Việt Nam nói riêng, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là “mặt trận hàng đầu”, là “con đường ngắn nhất” nhằm hiện thực hóa âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN. Chúng ráo riết triển khai các hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), từ đó tạo tiền đề để tiến hành các hoạt động chống phá hoặc tìm cách hướng lái đường lối, chính sách phục vụ cho lợi ích của chúng.

Thực hiện âm mưu, ý đồ trên, gần đây các thế lực thù địch đã phát động trên 70 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tìm cách phát tán gần 500.000 đầu tài liệu có nội dung chiến tranh tâm lý, phản động, truyền đạo trái pháp luật thông qua hệ thống 63 đài phát thanh tiếng Việt ở nước ngoài, 512 tờ báo phản động, trên 800 website, blog của các tổ chức phản động trên Internet, gần 100 nhà xuất bản nước ngoài.

Trong đó, hoạt động chống phá của chúng tập trung phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, bóp méo kết quả phòng, chống dịch Covid-19... Họ lan truyền các thông tin sai sự thật, gieo rắc hoài nghi, mưu toan kích động chính trị, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. Mặt khác, họ xuyên tạc, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi trong CBĐV và nhân dân. Ra sức đề cao dân chủ tư sản, thực hiện “xâm lăng” văn hóa nhằm đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Những luận điệu sai trái, thù địch trên gây ra tâm lý hoang mang, dao động, làm giảm lòng tin và nảy sinh sự hoài nghi của một bộ phận CBĐV và nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH. Đã có một số CBĐV nghe theo luận điệu xuyên tạc, cổ vũ, tài trợ của số đối tượng cơ hội chính trị và phản động lưu vong để đưa ra những yêu sách đòi thành lập cái gọi là “Hội chống tham nhũng”, tổ chức “Hội nghị Diên Hồng thời kỳ mới”, phát động “Quỹ dân chủ cho Việt Nam”… mà thực chất là các tổ chức chính trị đối lập, tạo “nhân cốt” cho hoạt động chống phá; viết bài, cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình KT - XH trong nước cho cá nhân nước ngoài để đăng tải trên các trang tin điện tử phản động; cố ý cung cấp, làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác của ngành; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để có những phát biểu mang quan điểm chống phá, kích động nhân dân…

Trước tình hình trên, Đảng ta luôn xác định, bảo vệ đội ngũ CBĐV và nhân dân trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn, bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho CBĐV; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, sớm phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng chính trị; phản bác, bóc gỡ, vạch trần các thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc, thù địch, kích động của các thế lực thù địch nhằm vào đội ngũ CBĐV…

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm
BHG - Tiếp tục chuyến công tác, chiều 24.7, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
25/07/2022
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
BHG - Nhân kỷ niệm 75 năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), ngày 24.7, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
24/07/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia các hoạt động tri ân Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng Trị
BHG - Ngày 23.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn đã tham gia nhiều hoạt động tri ân Anh hùng Liệt sỹ (AHLS), người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.
24/07/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự chương trình nghệ thuật 'Cõi thiêng Đồng Lộc'
Tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân phối hợp Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”.
22/07/2022