Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Vị Xuyên lần thứ VII

16:28, 07/06/2022

BHG - Sáng 7.6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vị Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và đông đảo hội viên.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng lẵng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng lẵng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội.

Hội CCB huyện Vị Xuyên có 26 cơ sở hội với 236 chi hội và 4.195 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, các phong trào thi đua yêu nước và phát triển KT - XH ở địa phương. Qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng: 100% các cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hội CCB các cấp vận động 465 hội viên hiến gần 23 nghìn m2 đất, phối hợp làm trên 7,8km đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 7.800 ngày công xây dựng Nông thôn mới; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng cho 2.408 hộ vay. Nhiều CCB mạnh dạn vay vốn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả. Toàn huyện có trên 240 trang trại, gia trại, trên 90 doanh nghiệp, hợp tác xã và gần 200 hộ kinh doanh dịch vụ, sản suất do CCB phát triển; 250 hội viên đạt danh hiệu "sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Bên cạnh đó, các cấp hội thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng trên 130 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo số tiền trên 700 triệu đồng.

Ban Chấp hành Hội CCB huyện Vị Xuyên khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội CCB huyện Vị Xuyên khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo huyện Vị Xuyên và Hội CCB tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả Hội CCB huyện Vị Xuyên đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Hội CCB huyện tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và bản lĩnh của CCB trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về mọi mặt; gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi; tổ chức hiệu quả các hoạt động về nguồn, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH tại địa phương.  

Với chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Vị Xuyên phát triển, đại hội đề ra 3 khâu đột phá và19 chỉ tiêu chủ yếu, tiến hành bầu BCH Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 25 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc tại huyện Đồng Văn
BHG - Sáng 31.5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Phạm Hoàng Tinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đồng Văn nhằm nắm bắt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
31/05/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang
BHG - Sáng 7.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang đã có buổi làm việc với BTV Thành ủy nghe tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) các dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang.
07/06/2022
Tọa đàm khảo sát xây dựng Luật Phòng thủ dân sự
BHG - Sáng 7.6, tại Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), Quân khu 2 và UBND tỉnh phối hợp tổ chức tọa đàm khảo sát xây dựng Luật Phòng thủ dân sự (PTDS). Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tọa đàm. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
07/06/2022
Sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
BHG - Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam - cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin đã, đang và sẽ soi đường cho dân tộc ta đi lên trong thế giới đầy biến động. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước càng đi vào chiều sâu thì tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ giá trị và sức sống trường tồn, là nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
06/06/2022