Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

22:30, 27/05/2022

BHG - Chiều 27.5, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tới dự, chúc mừng có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Thắng đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh. Đồng thời nhấn mạnh: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là vinh dự, phần thưởng cao quý lớn lao của Đảng và Nhà nước; là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng; là niềm vinh dự, phần thưởng cao quý của cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh và Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh. Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh mong muốn và tin tưởng đồng chí Hoàng Văn Vịnh tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh; phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm công tác, luôn xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, là gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu cảm tưởng đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu cảm tưởng đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh bày tỏ xúc động và tự hào được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng các đảng viên trung kiên, luôn hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời xin hứa với Đảng mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên cộng sản; làm thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, phát huy vài trò nêu gương của người cán bộ lãnh đạo để xứng đáng với lòng tin của đồng chí, đồng nghiệp và của nhân dân; tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, khóa XII của Đảng; đấu tranh, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, độc đoán, chuyên quyền, xa rời quần chúng; thật sự là tấm gương tiêu biểu, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên cùng lãnh đạo các phòng, ban Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên cùng lãnh đạo các phòng, ban Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII
BHG - Ngày 27.5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
27/05/2022
Phát huy dân chủ trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ
BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt”, đồng thời, theo Người, “Để làm cho Đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ”. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) luôn quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo sát sao việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đặc biệt là phát huy tinh thần dân chủ. Từ đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
27/05/2022
Ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhân dân về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
BHG - …Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
26/05/2022
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
BHG - Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần ổn định an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố khối đại đoàn kết trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.
26/05/2022