UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai

11:22, 22/04/2022

BHG - Sáng 22.4, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và một số sở, ngành là thành viên của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh nhằm nắm bắt tiến độ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận buổi làm việc.

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 25 – 27.4 (tức 25 – 27.3 âm lịch). Tính đến ngày 21.4, công tác chuẩn bị cho Lễ hội và Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cơ bản đã hoàn tất. Sở VHTT&DL đã xây dựng nội dung kịch bản, ma-ket, tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức treo 50 băng-zôn, 130 phướn dọc tại trung tâm các huyện, thành phố; sửa chữa thay mới nội dung 2 cụm cổ động tấm lớn với diện tích hơn 200m2; Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với các cấp, ngành liên quan và các đơn vị tập trung thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch đề ra.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hoàng Thị Hằng tham gia ý kiến về hoạt động phát trực tiếp chương trình lễ hội trên sóng truyền hình.
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hoàng Thị Hằng tham gia ý kiến về hoạt động phát trực tiếp chương trình lễ hội trên sóng truyền hình.

Đối với các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, Tỉnh đoàn đã tổ chức vòng sơ khảo và lựa chọn 20 thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi Người đẹp miền Cao nguyên đá diễn ra vào tối 25.4 tại huyện Mèo Vạc; UBND huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo xã Khâu Vai vận động 40 hộ dân tham gia 40 mâm lễ; lựa chọn 8 đôi nam nữ khiêng lễ vật và chủ động mời thầy tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đến làm lễ tại miếu Ông, miếu Bà; các xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc thành lập đoàn tham hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống tại lễ hội với 305 người. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm cho du khách được huyện Mèo Vạc tích cực triển khai, trong đó, huyện đã lên phương án đón khách tạm thời qua tuyến đường Thủy điện Nho quế 1 từ ngày 23.4 đến hết ngày 3.5; các thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Du lịch Tu Sản thống nhất mua loa công suất nhỏ để phát cho du khách nghe giới thiệu về hẻm Tu Sản và sông Nho Quế, nhân viên, lái thuyền mặc trang phục dân tộc nhằm tạo ấn tượng cho du khách…

Lãnh đạo Công an tỉnh tham gia ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội.
Lãnh đạo Công an tỉnh tham gia ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành và huyện Mèo Vạc trong công tác chuẩn bị Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai. Đồng chí đề nghị các thành viên của Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh và UBND huyện Mèo Vạc tiếp tục đôn đốc đơn vị tổ chức sự kiện đẩy nhanh tiến độ trang trí khánh tiết, lắp đặt sân khấu, âm thanh ánh sáng, tổ chức hợp luyện chương trình nghệ thuật theo kịch bản đã được phê duyệt; đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trong thời gian trước, trong và sau sự kiện; có phương án đảm bảo an ninh và sức khỏe cho đại biểu; phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ lễ hội; làm tốt công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp các đại biểu về dự chương trình…

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ tổ chức Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022.
Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương thông tin tiến độ tổ chức Hội thi Người đẹp miền Cao nguyên đá năm 2022.
Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương thông tin tiến độ tổ chức Hội thi Người đẹp miền Cao nguyên đá năm 2022.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tính đến 17h ngày 21.4, đã có trên 40 nghìn lượt người thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

BHG - Theo báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày phát động cuộc thi (18.4) đến 17h ngày 21.4, đã có tổng 41.162 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang toàn tỉnh vào thi. Tổng số người tham gia thi là 29.425.

21/04/2022
Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành
BHG - Sáng 21.4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới ban hành năm 2022 ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và đầu cầu các huyện, xã.
21/04/2022
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định tại Hội nghị T.Ư 4, khóa XIII
BHG - Sáng 21.4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định tại Hội nghị T.Ư 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 223 điểm cầu cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Hội Văn học – Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
21/04/2022
Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
BHG - Sáng 21.4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
21/04/2022