Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định tại Hội nghị T.Ư 4, khóa XIII

12:34, 21/04/2022

BHG - Sáng 21.4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định tại Hội nghị T.Ư 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 223 điểm cầu cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Hội Văn học – Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo viên T.Ư quán triệt Kết luận số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tìm hiểu các quy định của BCH T.Ư khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn yêu cầu các đại biểu cần tiếp tục dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu đầy đủ nội dung, tầm quan trọng của kết luận, quy định tại Hội nghị T.Ư 4, khóa XIII của Đảng để liên hệ với thực tiễn, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Qua đó, chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sát nhiệm vụ được giao, tránh hời hợt, hình thức. Đồng thời phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông, xuất bản trong tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể và người lao động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Thể dục thể thao huyện Quang Bình lần thứ III năm 2022
BHG - Hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1.5, ngày 20.4, tại khu liên hợp thể thao của huyện, UBND huyện Quang Bình tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ III năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo huyện Quang Bình; các khối giao ước thi đua, các xã, thị trấn và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.
21/04/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Trưởng, Phó các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi Đảng bộ các huyện, thành phố
BHG - Sáng 21.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Trưởng, Phó các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.
21/04/2022
Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
BHG - Sáng 21.4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
21/04/2022
Tính đến 17h ngày 20.4, đã có gần 24 nghìn lượt người thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

BHG - Theo báo cáo của Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày phát động cuộc thi (18.4) đến 17h ngày 20.4, đã có tổng 23.765 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang toàn tỉnh vào thi.

20/04/2022