Hà Giang

Chi đoàn Báo Hà Giang, Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Đại hội

18:55, 08/04/2022

BHG - *Chiều 8.4, Chi đoàn Báo Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; đại diện Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội Chi đoàn Báo Hà Giang

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn Báo Hà Giang đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết của BCH T.Ư Đoàn về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” theo tiêu chí “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; tích cực hưởng ứng cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật và có nhiều tác phẩm đạt giải cao của tỉnh và T.Ư. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” với việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia các hoạt động như: Hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nông thôn, làm nhà ở, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh vùng đặc biệt khó khăn ở các huyện Xín Mần, Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì với tổng giá trị vận động được trên 1 tỷ đồng… tham gia các chương trình lớn của tỉnh về Cải tạo vườn tạp; xây dựng nhà ở cho người có công.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang phát biểu tại Đại hội
Lãnh đạo Báo Hà Giang; đại diện Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Báo Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024
Lãnh đạo Báo Hà Giang; đại diện Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thuỷ tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Báo Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tổng Biên tập Báo Hà Giang biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của ĐVTN Báo Hà Giang trong nhiệm kỳ qua với việc đóng góp tích cực, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức trong xuất bản báo điện tử, báo in. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ mới, thanh niên cần phát huy vai trò xung kích, tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tuyên truyền; không ngừng phát huy tinh thần tự học, sáng tạo, trau dồi kinh nghiệm; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đi đầu trong chuyển đổi số, phát huy vai trò, thực hiện chuyển đổi số trong báo chí …

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Chi đoàn Báo Hà Giang
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Chi đoàn Báo Hà Giang

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào BCH Chi đoàn Báo Hà Giang nhiệm kỳ 2022 – 2024; bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng thời, công bố quyết định trưởng thành đoàn cho 1 đồng chí thông qua Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN – HOÀNG YẾN

* Chiều 8.4, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Dự đại hội có lãnh đạo NHNN; đông đảo đoàn viên.

BCH chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt đại hội.
BCH chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt đại hội.

Chi đoàn NHNN hiện có 14 đoàn viên; nhiệm kỳ qua, chi đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên; triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp;  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nếp sống văn hoá công sở; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng như: Phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Chiến dịch kỳ nghỉ hồng", phối hợp với các chi đoàn bạn tặng 16.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay và nhiều nhu yếu phẩm cho các trường học, cơ sở y tế phòng chống dịch Covid - 19; tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh; ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập, gạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ 13 triệu đồng hỗ trợ chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Hàng năm, Chi đoàn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp.  

Nhiệm kỳ 2022 - 2024, chi đoàn NHNN đặt ra 26 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, phấn đấu 100% đoàn viên được học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành tốt nội quy, quy chế, chuẩn mực đạo đức, lối sống của cơ quan; xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên; xung kích tham gia các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng; chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu từ 2 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng kết nạp.

Đại hội tiến hành bầu BCH chi đoàn NHNN chi nhánh tỉnh Hà Giang khoá VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 đồng chí, bầu 1 đồng chí dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Tin, ảnh:  BIỆN LUÂN

* Chiều 8.4, BCH Chi đoàn Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành chi đoàn khóa mới
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành chi đoàn khóa mới

Chi đoàn Cục QLTT có 35 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nhiệm kỳ qua, Chi đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Cục và Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các ĐVTN; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào  do cơ quan, địa phương phát động như: Tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; trao tặng quà, nhắn tin đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19;  tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”…

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Cục QLTT tỉnh Hà Giang rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng”, Đại hội Chi đoàn Cục QLTT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024 đề ra mục tiêu phấn đấu: Hàng năm 100% cán bộ ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Đại hội bầu BCH và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Minh Khai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát quý I-2022
BHG - Chiều 8.4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) quý I năm 2022 với điểm cầu các huyện ủy, thành ủy. Các đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mão, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì buổi giao ban. Cùng dự còn có đại diện một số sở, ngành liên quan.
08/04/2022
Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam
BHG - Chiều 8.4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11.4.1946 – 11.4.2022).
08/04/2022
Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II
BHG - Ngày 8.4, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện QCDC tại cơ sở quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp. Dự họp có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ và các thành viên…
08/04/2022
Thường xuyên, quyết liệt đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”
​​​​​​​BHG - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đã liên tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá, bằng cách ngoài việc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, chúng tuyên truyền kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ. Chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ. Chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự...
07/04/2022