Họp Ban chỉ đạo Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội

18:37, 28/03/2022

BHG - Chiều 28.3, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp để nghe báo cáo kết quả, tiến độ Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kết quả, tiến độ Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp; cùng dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó BCĐ; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó Thường trực BCĐ; các đồng chí thành viên: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn: Đến nay đã có 120/244 cơ sở Hội CCB tổ chức đại hội đạt 49%; công tác quy hoạch cán bộ Hội 12/12 huyện và tương đương được cấp ủy phê duyệt. Tại cấp tỉnh, Ban Thường vụ, BCH Hội CCB tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các bước quy hoạch cán bộ theo quy định báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt… Dự kiến Đại hội Hội CCB tỉnh diễn ra trong 2 ngày 10-11.10.2022. Đến nay đã có 91/193 Đoàn cơ sở tổ chức đại hội, đạt trên 42%. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 và sự quan tâm chỉ đạo thiếu quyết liệt của cơ sở, đến nay tiến độ Đại hội Hội CCB và Đoàn cơ sở còn chậm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động của BCĐ Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội thời gian tới, trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB tỉnh và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang, trọng tâm là công tác xây dựng báo cáo chính trị, văn kiện trình đại hội; công tác quy hoạch nhân sự tham gia BCH, BTV và các chức danh chủ chốt; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa; xây dựng các công trình chào mừng đại hội; kinh phí dành cho đại hội các cấp...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại cuộc họp
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo của Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn và ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao sự chủ động của Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn trong công tác chỉ đạo đại hội Hội CCB và Đoàn Thanh niên cấp cơ sở. Tuy nhiên công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa sôi nổi, thiếu sự lan tỏa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón phát biểu tại cuộc họp.

Về tổ chức đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn: Đối với cấp cơ sở cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đại hội đúng tiến độ, tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng đại hội. Cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, Thành ủy chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự cho đại hội. Cấp tỉnh cần chuẩn bị nội dung Báo cáo Chính trị theo kế hoạch cụ thể về nội dung và thời gian; nội dung phải đúng với định hướng của Trung ương và sát với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời xin ý kiến sâu rộng; công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu, chất lượng; tổ chức đại hội cần thực hiện đầy đủ các nội dung như đánh giá hoạt động nhiệm kỳ trước, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn của tỉnh; bầu BCH, BTV, đại biểu dự đại hội cấp trên; chủ động làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh để tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về đại hội; đồng thời phát động các phong trào thi đua sôi nổi chào mừng…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại cuộc họp.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại cuộc họp.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại cuộc họp.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại cuộc họp.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại cuộc họp.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại cuộc họp.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hạn chế tối đa tình trạng 'luật khung, luật ống'
Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra sáng 28/3 tại Hội trường Diên Hồng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương để thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự án luật được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra vào tháng 5/2022.
28/03/2022
Trường Chính trị Hà Giang - 65 năm xây dựng và phát triển với niềm tin tỏa sáng
BHG - Thực hiện chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta - "cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, ngày 10.4.1957, Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh Hà Giang. Đến năm 1976, khi sáp nhập hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, trường sáp nhập với Trường Đảng Tuyên Quang thành Trường Đảng Hà Tuyên. Sau khi tái lập tỉnh Hà Giang, tháng 3.1992, Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thành lập Trường Đào tạo - bồi dưỡng cán bộ tỉnh Hà Giang, đến tháng 11.1995 đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Hà Giang. Tháng 1.2008, Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định lấy ngày 10.4.1957 là ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Hà Giang, nay là Trường Chính trị tỉnh Hà Giang.
28/03/2022
Hội thảo phát triển du lịch Vị Xuyên
BHG - Sáng 27.3, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Hội thảo phát triển du lịch Vị Xuyên giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội thảo có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh.
27/03/2022
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BHG - Sáng 26.3, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2022). Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến và phát trực tiếp trên trang fanpage của Tỉnh đoàn Hà Giang.
26/03/2022