Lễ công bố Chương trình Sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 – 2025

18:40, 10/02/2022

BHG - Chiều 10.2, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ công bố Chương trình Sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 – 2025 bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư… Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại điểm cầu Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại điểm cầu Hà Giang.

Chương trình Sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2.10.2021 với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh (HS) trong trường học, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Trong đó, chương trình đề ra các chỉ tiêu, nội dung gồm: Chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe HS; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường; ứng dụng CNTT vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe HS và thống kê, báo cáo.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp liên ngành, tăng cường trách nhiệm triển khai và đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Hiện nay, Hà Giang đang duy trì 617 cơ sở giáo dục, đáng chú ý là hệ thống 13 trường phổ thông dân tộc nội trú, 185 trường phổ thông dân tộc bán trú và 64 trường có HS bán trú. Công tác phát triển GD&ĐT của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành Chương trình Sức khỏe học đường, giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra bước chuyển biến đột phá trong các cơ sở giáo dục nói chung và các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng. Đồng thời, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Sức khỏe học đường, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Điểm thuận lợi là tỉnh đã ban hành các chủ trương, định hướng thống nhất, xuyên suốt về phát triển giáo dục và đang triển khai thực hiện 24 chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm… Với chủ trương nhất quán, mục tiêu, giải pháp đồng bộ tỉnh đã sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện hiệu quả, thành công chương trình.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đại biểu đã tham gia nghi thức công bố Chương trình Sức khỏe học đường, giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và sức khỏe học đường nói riêng. Do đó, Chương trình Sức khỏe học đường là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc với quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo cho trẻ em, HS. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT cần quan tâm điều chỉnh quy hoạch trường, lớp hợp lý, hiệu quả; chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà vệ sinh, hoạt động thể chất trong trường học. Cùng với truyền đạt kiến thức chung, cần chú trọng dạy, bổ sung kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cho HS. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ngành GD&ĐT cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo y tế học đường. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hành động mạnh mẽ, quyết tâm triển khai chương trình theo chức năng, nhiệm vụ; quan tâm đầu tư nghiên cứu, đánh giá, đưa ra giải pháp chăm sóc sức khỏe học đường phù hợp với từng lứa tuổi. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe học đường…

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe trẻ em, HS, sinh viên và Chương trình phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Văn hóa, TT&DL về công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học, giai đoạn 2022 – 2026.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những thành quả và định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
Xuân 2022 - Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31/01/2022
Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Xuân 2022 - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã vận động toàn dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19 và tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội
30/01/2022
10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2021
Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự, đã nhân lên niềm vui, nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
30/01/2022
Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân của dân tộc và nhân loại
Xuân 2022 - Trên đường đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản
29/01/2022